(Baothanhhoa.vn) - Sáng 23-10, Ban Chấp hành Hội Sinh viên (HSV) Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Sinh viên 5 tốt”

Sáng 23-10, Ban Chấp hành Hội Sinh viên (HSV) Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Toàn cảnh đại hội.

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương HSV Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ qua, cấp bộ hội đã bám sát và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu HSV tỉnh Thanh Hóa lần thứ I và chương trình công tác các năm học. Phong trào “Sinh viên 5 tốt” đạt được nhiều kết quả tích cực, tác động đến nhận thức, ý thức phấn đấu của đông đảo sinh viên. Các cơ sở hội đã duy trì hoạt động 7 tổ, đội, nhóm thăm dò dư luận sinh viên, tổ chức 25 diễn đàn chia sẻ phương pháp học tập, thành lập 6 câu lạc bộ nghiên cứu khoa học. Đã có 500 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường và 30 đề tài nghiên cứu sinh viên cấp khu vực. Một số hoạt động về tư vấn, hỗ trợ đời sống vật chất và tinh thần cho sinh viên được quan tâm, đã trao tặng hơn 1,5 tỷ đồng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tuyên dương gương sinh viên tiêu biểu. Các hoạt động tình nguyện, văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển rộng khắp, xuất hiện những mô hình, cách làm mới thu hút sự quan tâm tham gia của đông đảo sinh viên.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất đề ra 9 chỉ tiêu và 3 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 - 2023. Trong đó 3 nhiệm vụ đó là tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Sinh viên 5 tốt”; chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên và chương trình xây dựng sinh viên Việt Nam vững mạnh.

Phát biểu tại đại hội, các đồng chí Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương HSV Việt Nam và Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của phong trào sinh viên và hoạt động của HSV tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị HSV tỉnh tiếp tục coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục sinh viên; đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của sinh viên, chăm lo hỗ trợ sinh viên về mọi mặt; tiếp tục củng cố, phát triển, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HSV theo hướng ngày càng sinh động, hấp dẫn hơn, gắn hoạt động của hội với các nhiệm vụ chung của tỉnh, của đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên. Các đồng chí cũng mong rằng Ban Chấp hành HSV tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2018- 2023 sẽ phát huy trí tuệ, nhiệt huyết của tuổi trẻ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng hội thật sự vững mạnh, ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền đã trao tặng Bức trướng của UBND tỉnh mang dòng chữ “Sinh viên Thanh Hóa bản lĩnh- sáng tạo- tình nguyện- hội nhập góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại” cho HSV tỉnh Thanh Hóa.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban chấp hành HSV tỉnh Thanh Hóa lần thứ II và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc HSV Việt Nam lần thứ X. Đồng chí Nguyễn Hữu Tuất, Phó Bí thư Tỉnh đoàn được bầu làm Chủ tịch HSV tỉnh Thanh Hóa khóa II, nhiệm kỳ 2018 - 2023.


Duy Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]