(Baothanhhoa.vn) - Sáng 20-4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh (CTĐ) Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trao đổi đoàn thường niên và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hội CTĐ tỉnh Thanh Hóa và Hội CTĐ tỉnh Hủa Phăn, Nước CHDCND Lào.

Tăng cường hợp tác giữa Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hủa Phăn

Sáng 20-4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh (CTĐ) Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trao đổi đoàn thường niên và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hội CTĐ tỉnh Thanh Hóa và Hội CTĐ tỉnh Hủa Phăn, Nước CHDCND Lào.

Tăng cường hợp tác giữa Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hủa Phăn

Lãnh đạo Hội CTĐ Thanh Hóa - Hủa Phăn ký kết hợp tác.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư kí Hội CTĐ Việt Nam. Về phía tỉnh Thanh Hoá, có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo Hội CTĐ các huyện biên giới giáp Lào và Hội CTĐ TP Thanh Hóa.

Về phía tỉnh Hủa Phăn, có Chủ tịch Hội CTĐ, đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ cùng đại diện lãnh đạo Hội CTĐ các huyện biên giới giáp Việt Nam.

Tăng cường hợp tác giữa Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hủa Phăn

Bà Trịnh Thị Tiếp, Chủ tịch Hội CTĐ Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Giai đoạn 2018-2022, thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa hội CTĐ tỉnh Thanh Hoá và Hội CTĐ tỉnh Hủa Phăn, công tác hội và phong trào CTĐ 2 tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều mô hình, hoạt động được thành lập và duy trì mang tính bền vững, mang lại hiệu quả và ý nghĩa nhân văn cao cả, thu hút được sự quan tâm, đóng góp từ các doanh nghiệp nhà hảo tâm và đông đảo người tình nguyện tham gia. Điển hình như hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo; tập huấn nghiệp vụ về công tác Hội; mô hình “Ngân hàng bò/dê” hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo; mô hình tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện; mô hình phát triển tình nguyện viên và các câu lạc bộ tình nguyện viên CTĐ; mô hình bếp ăn tình thương. Trong đó, nhiều mô hình được Trung ương Hội CTĐ hai nước nhân rộng trong các cấp hội. Nhờ đó, vai trò, hình ảnh và vị thế của tổ chức Hội CTĐ ngày càng được nâng lên trong cán bộ, hội viên và trong xã hội.

Tăng cường hợp tác giữa Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hủa Phăn

Đại diện Hội CTĐ tỉnh Hủa Phăn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, hai Tỉnh hội đã trao đổi những kết quả đạt được của Hội CTĐ hai tỉnh trong giai đoạn 2018-2022; kết quả thực hiện sự thỏa thuận hợp tác; tìm ra những vướng mặc, khó khăn trong quá trình hoạt động; thảo luận và thống nhất các nội dung thực hiện trong giai đoạn 2022-2027.

Theo đó, Hội CĐT hai tỉnh tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm về hoạt động CTĐ; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho Hội CTĐ các huyện giáp biên giới của hai tỉnh được đi lại, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn và giúp đỡ nhau tổ chức các hoạt động nhân đạo; tăng cường phối hợp vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ đối tượng đặc biệt khó khăn phát triển kinh tế, các nạn nhân bị thảm họa, thiên tai tại khu vực biên giới.

Tăng cường hợp tác giữa Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hủa Phăn

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư kí Hội CTĐ Việt Nam đã biểu dương và đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả trong các hoạt động giữa Hội CTĐ tỉnh Thanh Hóa và Hội CTĐ tỉnh Hủa Phăn.

Qua sự hợp tác công tác Hội của hai tỉnh đã có những bước phát triển tiến bộ, thu hút nguồn lực hàng chục tỉ đồng mỗi năm từ các tổ chức, doanh nghiệp để trợ giúp cho các đối tượng và cộng đồng dễ bị tổn thương.

Tăng cường hợp tác giữa Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hủa Phăn

Đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư kí Hội CTĐ Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Các đồng chí nhấn mạnh, đây là hoạt động có ý nghĩa góp phần thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào; khẳng định mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Các đồng chí hi vọng Hội CTĐ hai tỉnh tiếp tục hợp tác hiệu quả trong phong trào CTĐ và công tác Hội trong thời gian tới nhằm lan tỏa các giá trị nhân ái, các hoạt động nhân văn trong cộng đồng hai tỉnh cũng như hai nước Việt Nam - Lào.

Tăng cường hợp tác giữa Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hủa Phăn

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh Thanh Hóa và hội CTĐ tỉnh Hủa Phăn đã ký kết biên bản ghi nhớ các hoạt động giữa hai Tỉnh hội năm 2022 -2027.

Tăng cường hợp tác giữa Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hủa Phăn

Hôi CTĐ tỉnh Thanh Hóa tặng quà cho Hội CTĐ tỉnh Hủa Phăn.

Tăng cường hợp tác giữa Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hủa Phăn

Hội CTĐ tỉnh Hủa Phăn tặng quà cho các đại biểu.

Được biết, đợt sang thăm và làm việc lần này, đoàn công tác Hội CTĐ tỉnh Hủa Phăn sẽ được tham gia các hoạt động tham quan các mô hình hoạt động nhân đạo; giao lưu văn nghệ “Thắm tình hữu nghị Việt - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn”; tham dự lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2022, Hội chợ nhân đạo; tập huấn, cập nhật kiến thức về công tác phòng ngừa - ứng phó thiên tai, kiến thức công tác hội, kỹ năng tuyên truyền, vận động nguồn lực…

Thùy Linh


Thùy Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]