(Baothanhhoa.vn) - Chiều 13-5, Hội Khuyến học tỉnh (HKH) và Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT), thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, HTX hướng tới hội nhập khu vực và quốc tế giai đoạn 2019-2025.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phối hợp đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy kinh tế hợp tác, hợp tác xã

Chiều 13-5, Hội Khuyến học tỉnh (HKH) và Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT), thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, HTX hướng tới hội nhập khu vực và quốc tế giai đoạn 2019-2025.

Phối hợp đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy kinh tế hợp tác, hợp tác xã

Đại diện lãnh đạo HKH tỉnh và Liên minh HTX tỉnh ký kết chương trình phối hợp.

Dự lễ ký kết có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo HKH tỉnh, Liên minh HTX tỉnh và các phòng, ban chuyên môn của 2 đơn vị.

Mục tiêu của chương trình phối hợp nhằm tăng cường mối quan hệ, chia sẻ những kinh nghiệm, đề cao tinh thần trách nhiệm của cả hai bên trong việc thực hiện phong trào KHKT, xây dựng XHHT và thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, HTX trên địa bàn tỉnh theo hướng hội nhập khu vực và quốc tế. Thông qua hoạt động KHKT, xây dựng XHHT tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức về bản chất, vị trí, vai trò của HTX trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xu thế phát triển tất yếu của kinh tế hợp tác, HTX theo chủ trường của Đảng và Nhà nước...

Phối hợp đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy kinh tế hợp tác, hợp tác xã

Đồng chí Vương Văn Việt, Chủ tịch HKH tỉnh phát biểu tại lễ ký kết.

Từ mục tiêu trên, tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo HKH tỉnh và Liên minh HTX tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp với nhiều nội dung quan trọng, như: Tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về KHKT, xây dựng XHHT, về kinh tế hợp tác, HTX; tuyên truyền rộng rãi các mô hình điển hình, tấm gương tiêu của của tập thể, cán bộ, thành viên và người lao động trong các cơ sở kinh tế hợp tác, HTX có thành tích xuất sắc trong công tác KHKT, xây dựng XHHT; củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban khuyến học tại các cơ quan Liên minh HTX tỉnh và các đơn vị trực thuộc; đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong các cơ sở kinh tế hợp tác, HTX.

Phối hợp đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy kinh tế hợp tác, hợp tác xã

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phát biểu tại lễ ký kết.

Bên cạnh đó, tích cực phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, các hoạt động tại các Trung tâm học tập cộng đồng, các nhà văn hóa thôn, bản, khu phố để phổ biến kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong phát triển kinh tế; vận động cán bộ, thành viên, người lao động trong các HTX đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường học ở những địa phương kinh tế khó khăn, nơi bị thiệt hại do thiên tai gây ra; phối hợp phát hiện, biểu dương, khen thưởng và tôn vinh những tập thể, cá nhân năng động, sáng tạo, có sáng kiến, kinh nghiệm được áp dụng rộng rãi trong thực tiễn khu vực kinh tế hợp tác, HTX, mang lại hiệu quả cao...

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]