(Baothanhhoa.vn) - Những ngày vừa qua tranh thủ thời tiết nắng ấm, bà con nông dân huyện Thạch Thành đã tập trung xuống đồng làm đất cấy lúa vụ chiêm xuân.

Nông dân Thạch Thành xuống đồng cấy vụ chiêm xuân

Những ngày vừa qua tranh thủ thời tiết nắng ấm, bà con nông dân huyện Thạch Thành đã tập trung xuống đồng làm đất cấy lúa vụ chiêm xuân.

Nông dân Thạch Thành xuống đồng cấy vụ chiêm xuân

Ghi nhận tại xã Thạch Bình, bà con nông dân đã tranh thủ làm vệ sinh đồng ruộng, cuốc góc, vạc bờ, tập kết phân bón, xuống đồng cấy lúa xuân với mong muốn có một mùa vàng bội thu.

Nông dân Thạch Thành xuống đồng cấy vụ chiêm xuân

Bà Bùi Thị Xuân (xã Thạch Bình) cho biết: “Mấy ngày nay, tranh thủ trời ấm, chúng tôi ra đồng cấy vụ lúa chiêm xuân, mong sao năm nay thời tiết thuận lợi để cây lúa phát triển tốt.”

Nông dân Thạch Thành xuống đồng cấy vụ chiêm xuân

Vụ chiêm xuân năm nay được dự báo sẽ xuất hiện nhiều đợt rét đậm, rét hại có thể ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của lúa.

Nông dân Thạch Thành xuống đồng cấy vụ chiêm xuân

Nhờ tập trung gieo mạ đồng loạt, bám sát diễn biến của thời tiết, là điều kiện thuận lợi cho cây mạ vụ chiêm xuân sinh trưởng, phát triển tốt.

Nông dân Thạch Thành xuống đồng cấy vụ chiêm xuân

Nhiều nông dân huyện Thạch Thành những ngày qua đã tranh thủ thăm đồng, mở nilon luyện mạ để cây mạ từng bước thích ứng với điều kiện thời tiết trước khi cấy.

Nông dân Thạch Thành xuống đồng cấy vụ chiêm xuân

Không những thế, bà con nông dân còn chủ động nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, không để xảy ra tình trạng thiếu nước cấy trên các cánh đồng.

Nông dân Thạch Thành xuống đồng cấy vụ chiêm xuân

Nhiều thửa ruộng nông dân đang tích cực làm đất để kịp cấy vụ chiêm xuân.

Nông dân Thạch Thành xuống đồng cấy vụ chiêm xuân

Ngày nay ở nông thôn người trẻ đi làm công ty hoặc làm ăn xa, đa phần lao động xuống đồng đi cấy là người trung tuổi và người già.

Nông dân Thạch Thành xuống đồng cấy vụ chiêm xuân

Bà Nguyễn Thị Lan (xã Thạch Định) cho biết: “Vào vụ cấy chúng tôi phải đi cấy đổi công cho nhau, để khẩn trương hoàn thành cấy lúa, nhiều hộ phải thuê thêm lao động, một ngày công là 220.000 đồng”.

Nông dân Thạch Thành xuống đồng cấy vụ chiêm xuân

Nhờ chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ chiêm xuân, đến nay bà con nông dân nhiều địa phương trên địa bàn huyện Thạch Thành đã bắt đầu xuống đồng gieo cấy lúa vụ chiêm xuân.

Nông dân Thạch Thành xuống đồng cấy vụ chiêm xuân

Không khí người dân tấp nập xuống đồng lao động sản xuất hăng say, là tín hiệu tích cực, tạo động lực để Thạch Thành có được vụ lúa bội thu.

Hoàng Đông - Đỗ Phương


Hoàng Đông - Đỗ Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]