(Baothanhhoa.vn) - Để chia sẻ khó với Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, Ủy ban MTTQ huyện Đông Sơn đã kêu gọi Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quyên góp, ủng hộ số lượng lớn nhu yếu phẩm thiết yếu.

Nhân dân huyện Đông Sơn ủng hộ Nhân dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam hơn 110 tấn nhu yếu phẩm

Để chia sẻ khó với Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, Ủy ban MTTQ huyện Đông Sơn đã kêu gọi Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quyên góp, ủng hộ số lượng lớn nhu yếu phẩm thiết yếu.

Nhân dân huyện Đông Sơn ủng hộ Nhân dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam hơn 110 tấn nhu yếu phẩm

LĐLĐ huyện tiếp nhận nhu yếu phẩm từ các công đoàn cơ sở.

Nhân dân huyện Đông Sơn ủng hộ Nhân dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam hơn 110 tấn nhu yếu phẩm

Chỉ sau 3 ngày thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ huyện, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện Đông Sơn đã quyên góp, ủng hộ được hơn 110 tấn nhu yếu phẩm như gạo, miến, lạc, bầu, bí, khoai tây và các loại hàng hóa khác như dầu ăn, nước mắm, cá khô, moi khô, mỳ chính… với giá trị gần 2 tỷ đồng. Số vật phẩm này đã được Ủy ban MTTQ huyện Đông Sơn vận chuyển vào cảng Nghi Sơn để cung ứng cho Nhân dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Minh Ánh


Minh Ánh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]