(Baothanhhoa.vn) - Mỗi chuyến ra biển chỉ khoảng 4 giờ đồng hồ nhưng đem lại nguồn thu từ 500.000 đến 1.000.000 đồng, đang đem lại niềm vui lớn cho ngư dân.

Ngư dân trúng đậm trong những chuyến đi biển cuối năm

Mỗi chuyến ra biển chỉ khoảng 4 giờ đồng hồ nhưng đem lại nguồn thu từ 500.000 đến 1.000.000 đồng, đang đem lại niềm vui lớn cho ngư dân.

Ngư dân trúng đậm trong những chuyến đi biển cuối năm

Dọc bờ biển từ xã Tiên Trang, Quảng Hải, Quảng Thái (huyện Quảng Xương) đến các phường Quảng Vinh, xã Quảng Đại (TP.Sầm Sơn) đâu cũng thấy không khí hối hả đưa thuyền và cá tôm vào bờ sau chuyến ra khơi đánh bắt trở về.

Ngư dân trúng đậm trong những chuyến đi biển cuối năm

Mùa này ngư dân chủ yếu đánh bắt các loại cá đù, cá hố, cá khoai, tôm… một ngày cho thu nhập bình quân trên dưới 1.000.000 đồng.

Ngư dân trúng đậm trong những chuyến đi biển cuối năm

Một chuyến ra khơi trên bè mảng khoảng 2 người đi từ 4-5 giờ sáng và thường kéo dài đến đến khoảng 8-9 giờ là vào bờ. Có những ngày nhiều cá, tôm, bà con thường đi nhiều chuyến trong ngày.

Ngư dân trúng đậm trong những chuyến đi biển cuối năm

Hải sản được bán ngay cho người dân địa phương. Bên cạnh đó cũng có các thương lái từ nơi khác đến mua về bán cho người dân ở xa hay các nhà hàng, khách sạn…

Ngư dân trúng đậm trong những chuyến đi biển cuối năm

Cá tôm sau khi đánh bắt được rửa sạch sẽ cho vào khay hoặc rổ để ráo nước. Mỗi chiếc bè mảng ra khơi thường thu được khoảng 5-7 kg cá nhỏ, 1-2 kg tôm, 1-2 kg cá khoai.

Ngư dân trúng đậm trong những chuyến đi biển cuối năm

Giá bán hiện nay tôm khoảng 200.000/kg, cá khoai 250.000/kg, cá nhỏ giao động từ 80-150.000/kg, việc mua bán diễn ra ngay trên bãi biển.

Ngư dân trúng đậm trong những chuyến đi biển cuối năm

Những con sứa đầu mùa cũng đã có (mùa sứa khoảng từ sau tết nguyên đán đến cuối tháng 3 âm lịch hàng năm). Sứa đầu mùa được giá ngang với các loại cá nhỏ khác, giá bán khoảng 80-120 nghìn đồng/con.

Ngư dân trúng đậm trong những chuyến đi biển cuối năm

Không khí lao động hăng say, phấn khởi, xuân như về gần hơn với những người đi biển.

Ngư dân trúng đậm trong những chuyến đi biển cuối năm

Anh Ngô Ngọc Minh (thôn 7, xã Quảng Thái) chia sẻ: Năm nay thời tiết thuận lợi, người đi biển cũng có thu nhập ổn định với nhiều chuyến biển thành công.

Ngư dân trúng đậm trong những chuyến đi biển cuối năm

Những con thuyền cập bờ cá nặng đầy khoang mang niềm vui đến với người dân biển những ngày giáp tết nguyên đán.

Ngư dân trúng đậm trong những chuyến đi biển cuối năm

Những người phụ nữ đứng trên bờ chờ, khi mảng cập bến, họ phụ giúp chồng gỡ lưới.

Ngư dân trúng đậm trong những chuyến đi biển cuối năm

Chuyến biển cuối năm được xem là chuyến biển mong chờ nhất của ngư dân Thanh Hóa, bởi với họ đây là chuyến ra khơi với kỳ vọng thu được nhiều “lộc biển” và trở về đón một cái tết cổ truyền thật tươm tất.

Hoàng Đông


Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]