(Baothanhhoa.vn) - Sau khi có hiện tượng cá biển tại một số lồng nuôi chết bất thường, UBND thị xã Nghi Sơn đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, triển khai các biện pháp thu gom, tiêu hủy. Đồng thời, nhanh chóng phối hợp với các sở, ngành chuyên môn cấp tỉnh để lấy mẫu nước, mẫu cá đưa đi xét nghiệm tìm nguyên nhân...

Khắc phục hiện tượng cá chết tại vùng biển Nghi Sơn

Sau khi có hiện tượng cá biển tại một số lồng nuôi chết bất thường, UBND thị xã Nghi Sơn đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, triển khai các biện pháp thu gom, tiêu hủy. Đồng thời, nhanh chóng phối hợp với các sở, ngành chuyên môn cấp tỉnh để lấy mẫu nước, mẫu cá đưa đi xét nghiệm tìm nguyên nhân...

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, cá biển chết tại một số hộ nuôi chỉ diễn ra trong hai ngày 1 và 2 – 4. UBND thị xã đã kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy sản. Các lực lượng chức năng của tỉnh cũng về kiểm tra, lấy mẫu nước, mẫu cá gửi đi xét nghiệm.

Khắc phục hiện tượng cá chết tại vùng biển Nghi Sơn

Đoàn công tác thị xã Nghi Sơn kiểm tra các lồng nuôi cá

Ngay trong ngày 1 – 4, UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghi Sơn, các xã phường kiểm tra, thu gom cá chết đi tiêu hủy. Đến nay, tại Nghi Sơn đã không còn hiện tượng cá chết nữa.

Ông Vũ Ngọc Thương, Chủ tịch UBND xã Nghi Sơn, cho biết: Sau khi có thông tin cá biển chết vào sáng 1 – 4, chúng tôi đã cho người ra kiểm tra và báo cáo ngay với Chủ tịch UBND thị xã cũng như các phòng, đơn vị liên quan của thị xã. Xã Nghi Sơn hiện đang có hơn 1.700 lồng cá nuôi của 74 hộ gia đình. Qua thống kê sơ bộ, hiện tượng cá chết chỉ chiếm số lượng không nhiều so với tổng số cá mà các hộ đang nuôi.

Nhận định về nguyên nhân ban đầu làm cá biển chết bất thường, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn Nguyễn Tiến Dũng, cho biết: Nguyên nhân chính xác phải chờ kết quả xét nghiệm mẫu nước và mẫu cá chết từ các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, qua theo dõi từ năm 2010 trở lại đây, cứ vài năm lại xảy ra hiện tượng cá biển chết vào thời điểm giao mùa. Nay đang là thời điểm cuối xuân sang hạ, rất có thể có nguyên nhân do thời tiết thay đổi, dòng hải lưu chuyển hướng…

Bà nguyễn Thị Hương, thôn Trung Sơn, xã đảo Nghi Sơn - chủ của 48 lồng cá trên vụng Ngọc, tâm sự: Gia đình tôi vừa bị chết khoảng 50 kg cá vàng anh. Trước đây thỉnh thoảng vẫn có năm cá chết, chủ yếu vào tháng 3, tháng 4 và tháng 7, tháng 8. Người nuôi cá ở đây gọi những thời điểm giao mùa này là mùa “nước ngạt”, cá dễ bỏ ăn nên yếu. Lần này, trước khi cá chết một vài ngày, cũng có hiện tượng cá ăn thức ăn rất ít.

Linh Trường


Linh Trường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]