(Baothanhhoa.vn) - Chiều 17-11, huyện Triệu Sơn đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2022).

Huyện Triệu Sơn tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2022)

Chiều 17-11, huyện Triệu Sơn đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2022).

Huyện Triệu Sơn tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2022)

Các đại biểu tham dự.lễ kỷ niệm.

Năm 1965, huyện Triệu Sơn được thành lập; toàn huyện lúc đó có 81 trường học với tổng số học sinh khoảng 27.200 em với hơn 900 giáo viên, quy mô trường lớp chưa ổn định do trong điều kiện kháng chiến ác liệt chống đế quốc Mỹ, lớp học chủ yếu là nhà tạm, mượn nhà hợp tác, nhà dân để học. Trong thời kỳ này huyện Triệu Sơn có hàng nghìn học sinh, sinh viên, giáo viên lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, nhiều người đã hy sinh anh dũng hoặc bỏ một phần xương máu của mình trong trận tuyến đánh quân thù.

Huyện Triệu Sơn tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2022)Đồng chí Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn Lê Văn Tuấn phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Sau 57 năm xây dựng và phát triển, đến nay toàn huyện có 109 cơ sở giáo dục và 57.894 học sinh, 2.972 cán bộ, giáo viên, nhân viên; tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn là 93,03%, có nhiều giáo viên dạy giỏi các cấp, mỗi năm đều có từ 50 đến 75 nhà giáo đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp, toàn huyện có 2 Nhà giáo ưu tú; tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia là 96,29%, có 10 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng mũi nhọn ổn định và phát triển, tỷ lệ trẻ ra lớp mẫu giáo hằng năm đạt trên 99,5%; học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt trên 99,9%; tỷ lệ tốt nghiệp THCS, THPT đạt trên 98,5%; trong các kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 duy trì thành tích 10 năm liên tiếp xếp thứ 5 đến thứ 7 toàn tỉnh; bậc THPT thuộc nhóm dẫn đầu của tỉnh, trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 luôn có từ 2 đến 3 trường THPT nằm trong tốp 10 của tỉnh; có 3 trường trong tốp 10 của tỉnh về điểm bình quân thi tốt nghiệp THPT; Trung tâm GDNN - GDTX huyện nhiều năm có chất lượng mũi nhọn xếp thứ nhất và dẫn đầu khối GDTX của tỉnh.

Huyện Triệu Sơn tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2022)

Tại buổi lễ kỷ niệm, huyện Triệu Sơn đã tôn vinh các đồng chí nguyên là lãnh đạo UBND huyện phụ trách khối, lãnh đạo Phòng GD-ĐT qua các thời kỳ, các Nhà giáo ưu tú; công bố Quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ cho Trung tâm GDNN-GDTX huyện; các Quyết định tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 3 tập thể; tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 2 cá nhân; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 7 tập thể, 4 cá nhân; công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 7 tập thể; công nhận cơ quan, đơn vị kiểu mẫu cho 6 đơn vị và tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp GD-ĐT.

Thùy Dung

Trung tâm VH-TT-TT và DL Triệu Sơn


Thùy Dung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]