(Baothanhhoa.vn) - Sáng 24-3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Triệu Sơn đã tổ chức lễ phát động Phong trào thi đua (PTTĐ) “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Triệu Sơn chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”; triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”. Dự lễ phát động có đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Huyện Triệu Sơn chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Sáng 24-3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Triệu Sơn đã tổ chức lễ phát động Phong trào thi đua (PTTĐ) “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Triệu Sơn chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”; triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”. Dự lễ phát động có đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Huyện Triệu Sơn chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Các đại biểu dự lễ phát động.

Tại lễ phát động, Chủ tịch LĐLĐ huyện Triệu Sơn Hoàng Văn Huy kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ huyện Triệu Sơn với trách nhiệm và nhiệt huyết, phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn khơi dậy niềm tự hào, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thể hiện ý chí quyết tâm, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên sức mạnh to lớn của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ với những việc làm cụ thể, thiết thực, đạt hiệu quả cao nhất trong lao động sản xuất, công tác và học tập.

Huyện Triệu Sơn chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Toàn cảnh lễ phát động.

Để PTTĐ đạt hiệu quả cao nhất, đóng góp vào nhiệm vụ phát triển chung của huyện và sự lớn mạnh của tổ chức công đoàn, Chủ tịch LĐLĐ huyện Triệu Sơn đề nghị, các Công đoàn cơ sở tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn; tập trung hướng về cơ sở, vì đoàn viên và người lao động; thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động; chủ động tham gia có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức pháp luật, trách nhiệm xã hội của người lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn.

Huyện Triệu Sơn chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Một tiết mục văn nghệ tại lễ phát động.

Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; tích cực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đoàn kết, phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng quê hương Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước.

Huyện Triệu Sơn chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Võ Mạnh Sơn phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Võ Mạnh Sơn nhấn mạnh: Đây là hoạt động chính trị quan trọng nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên sức mạnh to lớn của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong lao động, sản xuất và công tác, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đồng chí đề nghị các cấp Công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả các PTTĐ yêu nước trong cán bộ, CNVCLĐ. Việc phát động các PTTĐ ở cơ sở gắn liền với điều kiện thực tế ở từng cơ quan đơn vị, tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động sự tham gia tích cực của các cấp Công đoàn, đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Huyện Triệu Sơn chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Tại lễ phát động, đại diện 5 cụm thi đua LĐLĐ huyện Triệu Sơn ký giao ước thi đua thực hiện PTTĐ “CNVCLĐ huyện Triệu Sơn chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”.

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]