(Baothanhhoa.vn) - Từ ngày 1 đến trưa 8-10, huyện Quảng Xương đã tổ chức đón 134 công dân từ các tỉnh phía Nam trở về. Dự báo số người trở về quê còn tăng lên, nên địa phương đang triển khai nhiều nhiệm vụ đón công dân, giúp đỡ, tổ chức cách ly và các giải pháp an toàn dịch bệnh.

Huyện Quảng Xương chủ động đón công dân trở về từ các tỉnh phía Nam

Từ ngày 1 đến trưa 8-10, huyện Quảng Xương đã tổ chức đón 134 công dân từ các tỉnh phía Nam trở về. Dự báo số người trở về quê còn tăng lên, nên địa phương đang triển khai nhiều nhiệm vụ đón công dân, giúp đỡ, tổ chức cách ly và các giải pháp an toàn dịch bệnh.

Huyện Quảng Xương chủ động đón công dân trở về từ các tỉnh phía Nam

Chính quyền xã Quảng Nham (Quảng Xương) động viên công dân từ miền Nam trở về.

Huyện Quảng Xương chủ động đón công dân trở về từ các tỉnh phía Nam

Khi được các lực lượng của tỉnh tại Chốt Kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên Quốc lộ 1A tại Khe Nước Lạnh (thị xã Nghi Sơn) thông báo có các công dân địa phương hồi hương, huyện Quảng Xương đã yêu cầu cán bộ các xã, thị trấn xuống tận nơi đón công dân địa phương về quê.

Huyện Quảng Xương chủ động đón công dân trở về từ các tỉnh phía Nam

Các công dân trở về được yêu cầu không về nhà mà phải đến trạm y tế các xã, thị trấn để khai báo y tế, kiểm tra các yếu tố dịch tễ và phân loại để thực hiện cách ly theo quy định.

Huyện Quảng Xương chủ động đón công dân trở về từ các tỉnh phía Nam

Chị Trần Thị Hòa, thôn Tân, xã Quảng Nham (Quảng Xương) làm công nhân ở thị xã Tân Uyên, Bình Dương vừa trở về quê, cho biết: Trở về quê được các cấp chính quyền quan tâm giúp đỡ, sau khi khai báo y tế, kiểm tra các yếu tố dịch tễ, chúng tôi đi cách ly tập trung tại trung tâm cách ly phòng chống dịch COVID-19 của huyện.

Huyện Quảng Xương chủ động đón công dân trở về từ các tỉnh phía Nam

Ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương, cho biết, đơn vị đã thành lập tổ công tác luôn duy trì từ 6 đến 8 cán bộ, không kể ngày đêm, khi có công dân về là đến từng xã để phân luồng, lấy mẫu xét nghiệm và cùng các lực lượng tổ chức cho công dân cách ly.

Huyện Quảng Xương chủ động đón công dân trở về từ các tỉnh phía Nam

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương lấy mẫu xét nghiệm cho công dân trở về từ các tỉnh phía Nam.

Huyện Quảng Xương chủ động đón công dân trở về từ các tỉnh phía Nam

Cán bộ xã Quảng Nham và Trạm Y tế xã ghi chép, thống kê các công dân từ các tỉnh phía Nam trở về.

Huyện Quảng Xương chủ động đón công dân trở về từ các tỉnh phía Nam

Sau khi phân loại, sàng lọc những người đã tiêm 2 mũi vắc xin, đến từ những vùng được quy định bởi Bộ Y tế, công dân sẽ được cách ly tại nhà nếu đủ điều kiện. Những công dân trở về từ vùng đang có yếu tố dịch tễ phức tạp phải cách ly tập trung theo quy định.

Huyện Quảng Xương chủ động đón công dân trở về từ các tỉnh phía Nam

Sau khi các công dân di chuyển đến các khu cách ly tập trung, các trạm y tế của xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quảng Xương tổ chức phun khử khuẩn theo quy định.

Huyện Quảng Xương chủ động đón công dân trở về từ các tỉnh phía Nam

Hiện tại huyện Quảng Xương đã tổ chức thành lập 3 khu cách ly tập trung tại công sở xã Quảng Lĩnh cũ (xã Tiên Trang), Trường Tiểu học xã Quảng Giao cũ và công sở xã Quảng Tân cũ (thị trấn Tân Phong).

Lê Hợi - Lê Đồng


Lê Hợi - Lê Đồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]