(Baothanhhoa.vn) - Ngày 15 và 16-10, tại Trung tâm hội nghị huyện Cẩm Thủy và UBND xã Cẩm Ngọc, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Cẩm Thủy phối hợp với Trung tâm huyết học và truyền máu, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức chương trình “Giọt hồng đất Cẩm”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hơn 1.000 tình nguyện viên tham gia “Giọt hồng đất Cẩm”

Ngày 15 và 16-10, tại Trung tâm hội nghị huyện Cẩm Thủy và UBND xã Cẩm Ngọc, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Cẩm Thủy phối hợp với Trung tâm huyết học và truyền máu, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức chương trình “Giọt hồng đất Cẩm”.

Hơn 1.000 tình nguyện viên tham gia “Giọt hồng đất Cẩm”

Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” và phương châm “Hiến máu an toàn trong mùa COVID-19”, Ban Tổ chức chương trình đã đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh diễn ra phức tạp dẫn đến tình trạng khan hiếm máu. Đồng thời, tuyên truyền về cách phòng, chống dịch COVID-19; hiến máu máu an toàn mùa dịch. Bố trí các tình nguyện viên thực hiện đo thân nhiệt, hướng dẫn người tham gia sát khuẩn tay, đeo khẩu trang.

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên ngay trong ngày đầu tổ chức, hơn 1.000 người đã không ngại mưa gió đến đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Nhiều tình nguyện viên đã vượt hàng chục km đường núi để đểm điểm hiến máu. Kết quả, tại 2 điểm hiến máu, Ban Tổ chức thu được 937 đơn vị máu (vượt chỉ tiêu 337 đơn vị máu). Công tác hiến máu diễn ra an toàn, bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Dự kiến ngày thứ 2 Ban Tổ chức sẽ tiếp nhận gần 800 đơn vị máu của hơn 900 tình nguyện viên đã đăng ký tham gia.

Thùy Linh


Thùy Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]