(Baothanhhoa.vn) - Sáng 31-5, Hội LHPN huyện Nông Cống đã phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại bạo lực trẻ em” và Chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”.

Hội LHPN huyện Nông Cống phát động Tháng hành động vì trẻ em và thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”

Sáng 31-5, Hội LHPN huyện Nông Cống đã phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại bạo lực trẻ em” và Chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”.

Hội LHPN huyện Nông Cống phát động Tháng hành động vì trẻ em và thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”

Dự buổi lễ có đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện, các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu trẻ mồ côi và 86 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Hội LHPN huyện Nông Cống phát động Tháng hành động vì trẻ em và thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”

Phát động tại buổi lễ, Chủ tịch Hội LHPN huyện Nông Cống Phạm Thị Hằng nhấn mạnh: Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, chủ nhân tương lai của đất nước, vì thế tổ chức Hội mong muốn các cấp, các ngành, đoàn thể tạo điều kiện tốt nhất nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu và các quyền cơ bản của trẻ em, ngăn chặn và đẩy lùi nguy cơ xâm hại trẻ em, xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn và tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi bổ ích dành cho trẻ trong dịp hè, lễ, tết.

Cùng với đó, phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng xã hội bằng tình cảm, trách nhiệm, tấm lòng chung tay chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em có có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo cơ hội cho các em có cuộc sống tốt và tương lai tươi sáng hơn.

Hội LHPN huyện Nông Cống phát động Tháng hành động vì trẻ em và thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”

Công ty CP xây lắp điện lực Thanh Hóa nhận đỡ đầu 5 trẻ mồ côi.

Hội LHPN huyện Nông Cống phát động Tháng hành động vì trẻ em và thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện Nông Cống, các đơn vị nhận đỡ đầu và trẻ mồ côi tại buổi lễ.

Thiết thực triển khai Tháng hành động vì trẻ em, tại buổi phát động, Hội LHPN huyện đã thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương", kết nối với 14 đơn vị trong và ngoài huyện nhận đỡ đầu 29 trẻ mồ côi và trao tổng kinh phí nhận đỡ đầu gần 428 triệu đồng.

Hội LHPN huyện Nông Cống phát động Tháng hành động vì trẻ em và thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”

Nhân dịp này, Hội LHPN huyện trao tặng 15 xe đạp cho 15 trẻ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và quà Tết Thiếu nhi cho 71 trẻ mồ côi, trị giá hơn 35 triệu đồng.

Hội LHPN huyện Nông Cống phát động Tháng hành động vì trẻ em và thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”

Tổ chức nhân đạo Good Neighbors International của Hàn Quốc tặng 55 bộ quần áo trẻ mồ côi.

Đây là hoạt động thiết thực của Hội LHPN huyện Nông Cống nhằm kết nối, chung tay với thân nhân trẻ mồ côi chăm sóc, nuôi dưỡng, giúp các con có cuộc sống tốt hơn.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]