(Baothanhhoa.vn) - Đã thành thông lệ, cứ mùng 6 Tết Nguyên đán, hàng nghìn người dân ở xứ Thanh lại kéo nhau về phiên chợ ném cà chua. Họ quan niệm, đến đây sẽ giải được mọi xui xẻo trong năm.

Hàng nghìn người đến phiên chợ ném cà chua cầu may đầu Xuân

Đã thành thông lệ, cứ mùng 6 Tết Nguyên đán, hàng nghìn người dân ở xứ Thanh lại kéo nhau về phiên chợ ném cà chua. Họ quan niệm, đến đây sẽ giải được mọi xui xẻo trong năm.

Hàng nghìn người đến phiên chợ ném cà chua cầu may đầu Xuân

Video: Hàng nghìn người đến phiên chợ ném cà chua cầu may đầu Xuân.

Hàng nghìn người đến phiên chợ ném cà chua cầu may đầu Xuân

Sáng mùng 6 Tết (27-1 dương lịch), hàng nghìn người kéo đến chợ Chuộng tại xã Đông Hoàng (Đông Sơn) giáp ranh với xã Dân Quyền (Triệu Sơn). Đây là phiên chợ đặc biệt, mỗi năm chỉ họp một lần.

Hàng nghìn người đến phiên chợ ném cà chua cầu may đầu Xuân

Phiên chợ được tổ chức duy nhất một lần trong năm. Người dân địa phương quan niệm nếu ai đến được chợ Chuộng đầu năm sẽ trút bỏ được xui xẻo và cầu may mắn cho năm mới.

Hàng nghìn người đến phiên chợ ném cà chua cầu may đầu Xuân

Tại phiên chợ có bày bán hàng hóa tiêu dùng, các món ăn truyền thống như bánh đa gấc, bánh cuốn, rau củ quả các loại.

Hàng nghìn người đến phiên chợ ném cà chua cầu may đầu Xuân

Cà chua là loại hàng hóa đặc biệt của phiên chợ và được tiểu thương bày bán nhiều nhất.

Hàng nghìn người đến phiên chợ ném cà chua cầu may đầu Xuân

Giá cà chua khá rẻ, chỉ 10.000 đồng/kg. Một người chỉ cần 30-50.000 đồng là có thể ném thoải mái cả lễ hội.

Hàng nghìn người đến phiên chợ ném cà chua cầu may đầu Xuân

Các trò chơi dân gian như đập niêu, bịt mắt bắt vịt, chơi đu cũng thu hút người dân tham gia.

Hàng nghìn người đến phiên chợ ném cà chua cầu may đầu Xuân

Nhưng thanh niên trai tráng thích trò ném cà chua hơn cả.

Hàng nghìn người đến phiên chợ ném cà chua cầu may đầu Xuân

Những quả cà chua thường được bóp dập hoặc bẻ đôi để nước bắn tung toé khi chạm vào mục tiêu.

Hàng nghìn người đến phiên chợ ném cà chua cầu may đầu Xuân

Lứa tuổi tham gia ném cà chua nhiều nhất ở phiên chợ là thanh thiếu niên.

Hàng nghìn người đến phiên chợ ném cà chua cầu may đầu Xuân

Người dân quan niệm, ai bị ném cà chua vào người nhiều nhất sẽ trút bỏ được xui xẻo và gặp may mắn trong năm mới. Ngoài ra, ném cà chua còn giúp các chàng trai, cô gái cầu duyên.

Hàng nghìn người đến phiên chợ ném cà chua cầu may đầu Xuân

Các cô gái trẻ luôn là tâm điểm của “cuộc chiến” rượt đuổi, ném cà chua. Dù bị ném cà chua bẩn hết quần áo nhưng ai cũng cười tươi vui vẻ.

Hàng nghìn người đến phiên chợ ném cà chua cầu may đầu Xuân

Hạt cà chua dính đầy trên tóc các bạn trẻ tới chợ cầu may...

Hàng nghìn người đến phiên chợ ném cà chua cầu may đầu Xuân

Những quả cà chua rơi vãi sau cuộc ném cầu may, cầu duyên của trai gái trong làng...

Hàng nghìn người đến phiên chợ ném cà chua cầu may đầu Xuân

Nhằm đảm bảo an ninh, hội năm nay có lực lượng công an kiểm soát để đảm bảo trật tự.

Hàng nghìn người đến phiên chợ ném cà chua cầu may đầu Xuân

Theo các cụ cao niên kể ngày xưa, vào thời Lê Lợi có một vị tướng đánh giặc chạy ngang qua làng Giang (xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn) thì bị kẻ địch vây bắt. Hôm ấy nhằm ngày mùng 6 tết. Để tránh bị địch phát hiện, vị tướng đã trao đổi với dân làng và huy động nhân dân quanh vùng họp chợ để che mắt quân thù. Vũ khí được giấu trong những gánh hàng.

Hàng nghìn người đến phiên chợ ném cà chua cầu may đầu Xuân

Quân địch tưởng đó chỉ là một phiên chợ quê bình thường, mất cảnh giác nên khi vị tướng phát lệnh, dân quân làng bất ngờ tấn công khiến quân địch không kịp trở tay và bị thiệt hại nặng nề.

Hàng nghìn người đến phiên chợ ném cà chua cầu may đầu Xuân

Để tưởng nhớ chiến công đó, cứ đến ngày mùng 6 Tết là dân quanh vùng tụ tập về đây họp chợ, mua may, bán rủi để cầu mong năm mới gặp nhiều may mắn, làm ăn phát tài.

Tin liên quan:
  • Hàng nghìn người đến phiên chợ ném cà chua cầu may đầu Xuân
    Đầu năm đến đền Độc Cước cầu may

    Tọa lạc trên hòn Cổ Giải thuộc dãy núi Trường Lệ, đền Độc Cước là một trong những ngôi đền thiêng nổi tiếng nhất TP Sầm Sơn. Quan niệm “lên rừng, xuống biển”, khiến nhiều người lựa chọn đến lễ đền Độc Cước trong hành trình trẩy hội mùa xuân.

Hoàng Đông


Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]