(Baothanhhoa.vn) - Sáng 28-5 (tức 10 tháng 4 năm Quý Mão), tại Chùa Linh Cảnh, xã Xuân Bái, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Thọ Xuân đã tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023.

Giáo hội Phật giáo huyện Thọ Xuân tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023

Sáng 28-5 (tức 10 tháng 4 năm Quý Mão), tại Chùa Linh Cảnh, xã Xuân Bái, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Thọ Xuân đã tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023.

Giáo hội Phật giáo huyện Thọ Xuân tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023

Hơn 2.500 năm trước, tại Ấn Độ, Đức giáo chủ Bản sư Thích ca Mâu ni Phật ra đời. Trải qua quá trình tu tập, hoằng pháp và độ sinh, Đức phật đã để lại cho nhân loại một hệ tư tưởng giáo lý vô giá về trí tuệ, lòng từ bi, tình thương, hoà bình, hoà hợp và phát triển.

Giáo hội Phật giáo huyện Thọ Xuân tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023

Tại lễ Phật đản, sau khi tuyên đọc nội dung Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2567 của Đức giáo chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Thọ Xuân đã cử hành nghi lễ cúng dường Đại lễ Phật đản, đánh 3 hồi chuông trống bát nhã rước lễ đản sinh; Niệm hương, dâng hoa, tắm Phật và nhiều nghi thức tụng niệm khác.

Cũng tại buổi lễ, các đại biểu và Phật tử đã thả hàng trăm quả bóng cầu nguyện hoà bình, an lạc cho tất cả chúng sinh.

Giáo hội Phật giáo huyện Thọ Xuân tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023

Với tinh thần hòa hợp trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội, thời gian qua Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thọ Xuân đã đạt được nhiều kết quả Phật sự quan trọng. Các tăng, ni cùng toàn thể tín đồ Phật tử luôn đoàn kết, gắn bó trong khối đại đoàn kết toàn dân, cùng nhau xây dựng và phát huy đời sống mới tại các cộng đồng dân cư theo đường hướng mà Giáo hội đề ra. Công tác tổ chức, hành chính, hoằng pháp, nghi lễ và hướng dẫn Phật tử, trùng tu tôn tạo được quan tâm.

Phát huy truyền thống Phật giáo từ, bi, hỷ, xả và đạo lý dân tộc “thương người như thể thương thân”, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thọ Xuân đã tích cực tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo; triển khai thực hiện phong trào “Xây dựng chùa cảnh tinh tiến gương mẫu”, tập trung vào công tác trùng tu, tôn tạo chùa cảnh, xây dựng các công trình phụ trợ tạo cảnh quan các chùa trong huyện.

Đỗ Duy Nhã


Đỗ Duy Nhã

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]