(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2021) và 32 năm Ngày Biên phòng toàn dân, Đồn Biên phòng Bát Mọt vừa tổ chức trao quà, học bổng cho các em là con nuôi đồn, các em học sinh đơn vị nhận đỡ đầu theo Chương trình “Nâng bước em tới trường” và trao quà cho người tham gia bảo vệ cột mốc biên giới.

Đồn Biên phòng Bát Mọt trao học bổng Chương trình “Nâng bước em tới trường” và quà cho người tham gia bảo vệ cột mốc biên giới

Nhân kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2021) và 32 năm Ngày Biên phòng toàn dân, Đồn Biên phòng Bát Mọt vừa tổ chức trao quà, học bổng cho các em là con nuôi đồn, các em học sinh đơn vị nhận đỡ đầu theo Chương trình “Nâng bước em tới trường” và trao quà cho người tham gia bảo vệ cột mốc biên giới.

Đồn Biên phòng Bát Mọt trao học bổng Chương trình “Nâng bước em tới trường” và quà cho người tham gia bảo vệ cột mốc biên giới

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt thăm hỏi, trao quà cho 2 con nuôi của đồn là con của Liệt sĩ Vi Văn Nhất.

Đại diện cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt đã đến thăm hỏi, trao quà cho 2 con nuôi của đồn là con của Liệt sĩ Vi Văn Nhất; trao học bổng Chương trình “Nâng bước em tới trường” cho 5 học sinh, trong đó có 4 em thuộc gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Bát Mọt và 1 em ở bản Hang, cụm bản Phôn Xay, huyện Sầm Tớ, Lào.

Theo đó, Đồn Biên phòng Bát Mọt hỗ trợ 700.000 đồng/tháng đối với 2 con của Liệt sĩ Vi Văn Nhất và hỗ trợ 500.000 đồng/học sinh/tháng trong suốt 9 tháng học đến hết lớp 12 theo Chương trình “Nâng bước em tới trường” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bát Mọt.

Đồn Biên phòng Bát Mọt trao học bổng Chương trình “Nâng bước em tới trường” và quà cho người tham gia bảo vệ cột mốc biên giới

Đồn Biên phòng Bát Mọt trao học bổng Chương trình “Nâng bước em tới trường” cho em Vi Thị Nhu ở bản Phống.

Trong số học sinh Đồn Biên phòng Bát Mọt đang nhận hỗ trợ theo Chương trình “Nâng bước em tới trường” có em Vi Thị Nhi ở bản Phống, xã Bát Mọt đã được Đồn nhận đỡ đầu từ năm 2016.

Vi Thị Nhi mồ côi bố từ nhỏ, mẹ đi lấy chồng ở xa, Nhi sống cùng với bà ngoại từ nhiều năm nay.

Những năm qua cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bát Mọt cũng như các tổ chức đoàn thể trong xã, bản thường xuyên quan tâm, theo dõi, động viên, giúp đỡ Nhi cố gắng vươn lên chăm ngoan học tập. Trong suốt 4 năm THCS, Nhi đều có thành tích học tập tốt. Tháng 8-2020 em được Ban Giám hiệu Trường Hữu Nghị T78 của Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn xét tuyển đi học.

Đồn Biên phòng Bát Mọt trao học bổng Chương trình “Nâng bước em tới trường” và quà cho người tham gia bảo vệ cột mốc biên giới

Cán bộ Đồn Biên phòng Bát Mọt thăm hỏi, trao quà cho ông Lang Minh Huyến ở thôn Khẹo, xã Bát Mọt - là người tham gia bảo vệ cột mốc.

Nhân dịp này Đồn Biên phòng Bát Mọt cũng đã đến thăm hỏi, trao quà cho ông Lang Minh Huyến ở thôn Khẹo, xã Bát Mọt - là người tham gia bảo vệ cột mốc.

Đồn Biên phòng Bát Mọt (Thường Xuân) có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 17,492 km đường biên giới, 9 mốc giới, cửa khẩu phụ Khẹo tiếp giáp với huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]