(Baothanhhoa.vn) - Cụm thi đua số 6, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Cụm thi đua số 6, LĐLĐ tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua

Cụm thi đua số 6, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Cụm thi đua số 6, LĐLĐ tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đuaToàn cảnh hội nghị.

Cụm thi đua số 6, LĐLĐ tỉnh gồm LĐLĐ các huyện: Thường Xuân, Bá Thước, Lang Chánh, Quan Sơn, Quan Hóa, Như Xuân và Mường Lát.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình tư tưởng công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ổn định, yên tâm lao động sản xuất và công tác, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 100% các đơn vị trong cụm đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “CNVCLĐ chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030” và chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó phát triển”. Hiện số sáng kiến trong toàn cụm đạt 2.512 sáng kiến dự thi, đạt 156% chỉ tiêu tỉnh giao, đã xét chọn 14 sáng kiến đề nghị LĐLĐ tỉnh và Tổng LĐLĐ Việt Nam xét khen thưởng.

Đặc biệt, hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “CNVCLĐ với ngày hội toàn dân” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, đã có 8.086 lượt người tham gia dự thi, có 3 đoàn viên được trao giải khuyến khích trong 2 tuần thi, góp phần đưa LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa dẫn đầu cuộc thi.

Cụm thi đua số 6, LĐLĐ tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua

Đồng chí Mai Bá Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị.

Bên cạnh đó, công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động được các đơn vị quan tâm triển khai. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và “Tháng công nhân” năm 2021, các đơn vị trong cụm đã vận động và hỗ trợ 1.416 suất quà cho CNVCLĐ với tổng số tiền hơn 726 triệu đồng. Vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động ủng hộ quỹ “Mái ấm công đoàn” được 1.012 triệu đồng, đề nghị hỗ trợ làm nhà từ quỹ “Mái ấm công đoàn” cho 18 đoàn viên với số tiền 750 triệu đồng...

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn ngoài Nhà nước được quan tâm chú trọng, toàn cụm đã thành lập mới 2 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước, kết nạp 55 đoàn viên, đạt 100% kế hoạch giao.

6 tháng cuối năm 2021, LĐLĐ các huyện trong cụm thi đua số 6 tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai, thực hiện nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quan tâm làm tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh; tập trung phát triển đoàn viên gắn với việc quản lý, nâng cao chất lượng…

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]