(Baothanhhoa.vn) - Trước diễn biến phức tạp của bão số 7 có nguy cơ ảnh hưởng đến Thanh Hóa, các ngành, các lực lượng có liên quan của tỉnh cùng với các địa phương ven biển đã chủ động liên lạc, kêu gọi tàu thuyền đang khai thác hải sản trên biển vào nơi tránh trú bão an toàn.

Chủ động kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão số 7

Trước diễn biến phức tạp của bão số 7 có nguy cơ ảnh hưởng đến Thanh Hóa, các ngành, các lực lượng có liên quan của tỉnh cùng với các địa phương ven biển đã chủ động liên lạc, kêu gọi tàu thuyền đang khai thác hải sản trên biển vào nơi tránh trú bão an toàn.

Chủ động kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão số 7

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đến trưa ngày ngày 9-10, toàn tỉnh có 6.673 phương tiện với 24.732 lao động, trong đó 6.567 phương tiện/23.998 lao động đã vào neo đậu an toàn tại các tàu thuyền tránh trú bão. (Trong ảnh: Tàu thuyền về nơi tránh trú bão tại âu thuyền sông Lý, huyện Quảng Xương).

Chủ động kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão số 7

Hiện còn 106 phương tiện/734 lao động đang hoạt động trên biển, cụ thể: Vùng ven biển Thanh Hóa 34 phương tiện/158 lao động; vùng biển Nghệ An 1 phương tiện/9 lao động; vùng biển Quảng Ninh 26 phương tiện/165 lao động; vùng biển Hải Phòng 44 phương tiện/396 lao động; vùng biển Quảng Trị 1 phương tiện/6 lao động. (Trong ảnh: Ngư dân xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc về nơi tránh trú bão Cảng cá Hòa Lộc).

Chủ động kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão số 7

Để chủ động phòng tránh bão số 7, tất cả các Đồn Biên phòng tuyến biển của tỉnh đã phối hợp với các lực lượng, liên tục thông báo, kêu gọi, kiểm đếm tàu thuyền.

Chủ động kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão số 7

Ngư dân phường Hải Bình (thị xã Nghi Sơn) sắp xếp, chằng chống tàu thuyền.

Chủ động kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão số 7

Ngư dân thị xã Nghi Sơn chấp hành quy định không ở lại thuyền trong lúc mưa bão, di dời khỏi tàu thuyền về đất liền.

Chủ động kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão số 7

Tàu thuyền về neo đậu tránh trú tại âu tránh trú bão của cảng cá Lạch Bạng.

Chủ động kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão số 7

Tàu thuyền của ngưa dân huyện Hoằng Hóa và Hậu Lộc về neo đậu tại âu tránh trú bão Lạch Trường.

Chủ động kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão số 7

Tất cả các phương tiện nghề cá của tỉnh đều nắm được thông tin về bão số 7 và thường xuyên giữ liên lạc với cơ quan chức năng và gia đình, chính quyền địa phương.

Hải Đăng


Hải Đăng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]