(Baothanhhoa.vn) - Sáng 29-1, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, , Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh HóaHội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Thanh Hóa, các nhà tài trợ đã tổ chức “Chợ tết nhân đạo lưu động” năm 2021 dành cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và đồng bào Công giáo có hoàn cảnh khó khăn của huyện Thọ Xuân.

“Chợ tết nhân đạo lưu động” tại huyện Thọ Xuân

Sáng 29-1, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, , Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh HóaHội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Thanh Hóa, các nhà tài trợ đã tổ chức “Chợ tết nhân đạo lưu động” năm 2021 dành cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và đồng bào Công giáo có hoàn cảnh khó khăn của huyện Thọ Xuân.

“Chợ tết nhân đạo lưu động” tại huyện Thọ Xuân

Các đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy trao quà tết cho đồng bào Công giáo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quảng Phú

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

“Chợ tết nhân đạo lưu động” tại huyện Thọ Xuân

Đồng chí Trịnh Thị TIếp, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa khai mạc Chương trình “Chợ tết nhân đạo lưu động”.

Bằng hình thức bố trí các gian hàng miễn phí “0 đồng” trên xe tải với các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu dịp tết, Chương trình có 2 điểm dừng chân là UBND thị trấn Thọ Xuân và xã Quảng Phú. Các gian hàng do các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ.

“Chợ tết nhân đạo lưu động” tại huyện Thọ Xuân

Nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã ủng hộ cho Chương trình

Tại UBND thị trấn Thọ Xuân, Chương trình trao tặng 30 suất quà tết cho nạn nhân chất độc da cam, mỗi suất 500.000 đồng và áo ấm; 120 suất quà tết dành cho người khuyết tật và trẻ mồ côi, hộ nghèo hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất là 1 phiếu đổi quà trị giá 300.000 đồng).

“Chợ tết nhân đạo lưu động” tại huyện Thọ Xuân

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu tại chương trình

“Chợ tết nhân đạo lưu động” tại huyện Thọ Xuân

Lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa trao quà cho nạn nhân chất dộc da cam tại thị trấn Thọ Xuân

“Chợ tết nhân đạo lưu động” tại huyện Thọ Xuân

120 suất quả là phiếu đổi hàng trị giá 300.000 đồng được trao cho người khuyết tật, trẻ mồ côi tại thị trấn Thọ Xuân

“Chợ tết nhân đạo lưu động” tại huyện Thọ Xuân

Người dân vui mừng khi nhận được những suất quả tết ý nghĩa

Tại xã Quảng Phú, Chương trình đã trao 100 suất quà dành cho 100 người là đồng bào Công giáo có hoàn cảnh khó khăn của xã, mỗi suất quà gồm 500.000 đồng tiền mặt, 1 phiếu đổi hàng trị giá 300.000 đồng.

“Chợ tết nhân đạo lưu động” tại huyện Thọ Xuân

Chương trình trao quà tết cho đồng bào Công giáo có hoàn cảnh khó khăn của xã Quảng Phú

“Chợ tết nhân đạo lưu động” tại huyện Thọ Xuân

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy trao quà cho đồng bào Công giáo có hoàn cảnh khó khăn ở xã Quảng Phú

“Chợ tết nhân đạo lưu động” tại huyện Thọ Xuân

Ngoài suất quà của Chương trình, người dân còn được chọn những bộ quần áo miễn phí

Mô hình “Chợ tết nhân đạo lưu động” là cách làm mới và hiệu quả mà Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã và đang triển khai, nằm trong chuỗi các hoạt động tình nguyện hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]