Doanh nhân vượt khó tích cực tham gia an sinh xã hội

(Baothanhhoa.vn) - Với bản lĩnh của một doanh nhân, anh Lê Trí Kỳ, Giám đốc Công ty CP Xây dựng hạ tầng Hồng Kỳ, thị trấn Cành Nàng (Bá Thước) đã tạo dựng cho mình một nền tảng vững chắc, đó là doanh nghiệp tiên phong trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và tích cực tham gia công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Doanh nhân vượt khó tích cực tham gia an sinh xã hội

Với bản lĩnh của một doanh nhân, anh Lê Trí Kỳ, Giám đốc Công ty CP Xây dựng hạ tầng Hồng Kỳ, thị trấn Cành Nàng (Bá Thước) đã tạo dựng cho mình một nền tảng vững chắc, đó là doanh nghiệp tiên phong trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và tích cực tham gia công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Doanh nhân vượt khó tích cực tham gia an sinh xã hộiAnh Lê Trí Kỳ (bên trái) trao đổi công việc với nhân viên kỹ thuật của công ty. Ảnh: Xuân Cường

Anh Lê Trí Kỳ sinh ra và lớn lên ở phường Đông Hải (TP Thanh Hóa), trong gia đình bố mẹ làm nông nghiệp, cuộc sống luôn trong tình cảnh “thiếu trước hụt sau”. Nhận thấy kinh tế của gia đình khó khăn nên buổi sáng anh đi học, buổi chiều đi làm tại xưởng mộc để kiếm thêm thu nhập phụ giúp bố mẹ.

Với mong muốn thay đổi môi trường làm việc, tìm cơ hội để giúp bố mẹ thoát khỏi cuộc sống khó khăn, anh đã huy động vốn của anh, em, bạn bè để lên thị trấn Cành Nàng (Bá Thước) mở xưởng mộc. Những ngày đầu thành lập xưởng anh luôn trong tình cảnh thiếu vốn để sản xuất, không có thị trường tiêu thụ sản phẩm. Nhưng bằng sự năng động, nhạy bén của bản thân, anh từng bước khắc phục khó khăn và đạt được nhiều kết quả tích cực, sản phẩm làm ra được người tiêu dùng ưa chuộng, mang lại lợi nhuận cao, tạo việc làm ổn định cho 15 lao động địa phương. Năm 2001 anh thành lập HTX tiểu thủ công nghiệp Hồng Kỳ để mở rộng đa ngành nghề sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Năm 2005, anh Lê Trí Kỳ nhận thấy nghề xây dựng không chỉ tạo việc làm cho người lao động địa phương mà còn góp phần làm nên những công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, anh đã thành lập Công ty CP Xây dựng hạ tầng Hồng Kỳ. Từ khi thành lập đến nay, mỗi chặng đường phát triển của doanh nghiệp luôn ghi dấu những quyết sách táo bạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm của anh. Chính điều này đã tạo động lực để người lao động nỗ lực cống hiến hết mình cho sự lớn mạnh của công ty. Nhiều công trình như trường học, nhà văn hóa, công sở, đường giao thông được hoàn thành, đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả nguồn vốn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Bá Thước. Hiện nay, công ty của anh giải quyết việc làm cho 102 lao động, với mức thu nhập bình quân hơn 8 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với việc tập trung phát triển công ty, anh còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Theo đó, từ năm 2022 đến nay anh đã tham gia hỗ trợ kinh phí cho một số tổ chức hội, gia đình hộ nghèo của huyện Bá Thước với số tiền hơn 100 triệu đồng. Hưởng ứng cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025, anh đã ủng hộ 80 triệu đồng làm nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện. Tháng 9/2024, chia khó với đồng bào vùng lũ ở phía Bắc, anh đã ủng hộ 10 triệu đồng...

Anh Lê Trí Kỳ cho biết: Chặng đường tiếp theo sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, vì vậy tôi luôn tự động viên mình nỗ lực vượt khó, nâng cao năng lực quản trị, chủ động thích ứng, tận dụng cơ hội đưa công ty ngày càng phát triển, góp phần nâng cao đời sống người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, nhất là tham gia nhiều hơn các hoạt động an sinh xã hội...

Với vai trò là Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Bá Thước, anh Lê Trí Kỳ đã tích cực bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp trên địa bàn; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường liên kết, hợp tác giữa các hội viên. Đồng thời, phát động phòng trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; quan tâm chăm lo, cải thiện đời sống cho người lao động; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; tích cực tham gia hoạt động công tác từ thiện, nhân đạo. Từ đầu năm 2024 đến nay, Hội Doanh nghiệp huyện Bá Thước đã ủng hộ gần 300 triệu đồng xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cùng đồng bào vùng lũ phía Bắc khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Với những đóng góp xây dựng cho quê hương, anh Kỳ đã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành.

Xuân Cường

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Trưởng thôn “hết việc chứ không hết giờ”

Trưởng thôn “hết việc chứ không hết giờ”

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Nhanh nhẹn, tháo vát, nhiệt tình, trách nhiệm với cộng đồng là những lời khen mà nhiều người dân dành cho chị Lê Thị Yên, Trưởng thôn Phú Vinh Đông, xã Hoằng Hóa. Gần 30 năm gắn bó với công tác từ thôn đến xã, từ chi hội trưởng phụ nữ thôn, trưởng...
Tâm huyết vì sự phát triển của quê hương

Tâm huyết vì sự phát triển của quê hương

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - 26 năm gắn bó việc thôn, trong đó 3 năm làm bí thư chi bộ, trưởng thôn Phúc Lộc 1, xã Thiệu Tiến, ông Lê Viết Liêm luôn tận tâm, nhiệt tình với công việc, tích cực xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Gặp lại người anh hùng - “chiếc trụ chèo” trên sông Mã

Gặp lại người anh hùng - “chiếc trụ chèo” trên sông Mã

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ ác liệt, từ thượng nguồn sông Mã, những bè luồng, bè gỗ xuôi về đồng bằng được ví như những “viên đạn” từ hậu phương. Chúng không chỉ tiếp sức cho tiền tuyến bằng gỗ dựng lán trại, cầu phao, công sự chiến...
Người trao sự sống

Người trao sự sống

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Giữa nhịp sống sôi động của phố biển Sầm Sơn, anh Trần Tuấn Anh (sinh năm 1987) vẫn đều đặn dành thời gian cho một việc làm giản dị nhưng chứa chan tình người: hiến máu cứu người. Với anh, những giọt máu trao đi không chỉ mang ý nghĩa sẻ chia sự...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long