(Baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 29-8, tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực ghi nhận một ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 có địa chỉ tại thôn Xuân Tiến, xã Quảng Long, huyện Quảng Xương - là người nhà đi chăm bệnh nhân điều trị tại khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.

Kết quả điều tra chùm ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực

Chiều ngày 29-8, tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực ghi nhận một ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 có địa chỉ tại thôn Xuân Tiến, xã Quảng Long, huyện Quảng Xương - là người nhà đi chăm bệnh nhân điều trị tại khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.

Kết quả điều tra chùm ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực

Liên quan đến ca bệnh này, trong ngày 30-8 đã ghi nhận thêm 6 ca mắc mới tại xã Quảng Long (Quảng Xương), phường An Hưng (TP Thanh Hóa), phường Hải Lĩnh (thị xã Nghi Sơn), xã Cát Vân (huyện Như Xuân), xã Minh Tân (huyện Vĩnh Lộc). Các ca bệnh đều là người đi điều trị, người đi chăm bệnh nhân ở khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.

Trung tâm Y tế TP Thanh Hóa đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực và các lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; truy vết các F1, F2 và các đối tượng nguy cơ cao liên quan đến bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. Kết quả truy vết, điều tra 6 ca bệnh mắc mới tính đến 14h ngày 30-8, như sau:

Bệnh nhân nam, sinh năm 1950, địa chỉ tại xã Quảng Long (Quảng Xương). Bệnh nhân đang điều trị tại phòng 303, tầng 3, khoa Ung bướu, là bố đẻ của F0 ghi nhận chiều tối qua 29-8.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1957, địa chỉ: Phố Sơn Toản, phường An Hưng, TP. Thanh Hóa. Ngày 16-8, bệnh nhân cùng chồng nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, phòng 704, tầng 7. Sau đó được chuyển xuống phòng 303, tầng 3, khoa Ung bướu điều trị. Ngày 17-8, bệnh nhân bắt taxi tại cổng bệnh viện về nhà (không tiếp xúc với ai), trên xe có đeo khẩu trang. Về nhà bệnh nhân đi mua nước tại hiệu thuốc nhà chị Nguyễn Thị Thu phố Quang phường An Hưng. Ngày 26-8, bệnh nhân về nhà và tiếp xúc với bà Nguyễn Thị Phới, trong quá trình tiếp xúc không đeo khẩu trang. Từ ngày 16-8 đến ngày 29-8, bệnh nhân mua cơm căng tin ngày 2 lần, đều đeo khẩu trang.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1971. Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Tây, phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn. Ngày 3-7, bệnh nhân cùng chồng là nhập viện Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực phòng 303, khoa Ung bướu điều trị. Ngày 17-8 và ngày 22-8 đi xe máy về nhà. Ngày 28-8 đi xe ô tô của anh Lê Ngọc Hùng, thôn Phú Tây, phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn về nhà. Ngày 16-8, bệnh nhân đưa chồng đi làm xét nghiệm máu tại phòng 230, khu nhà 17 tầng. Ngày 18-8, đưa chồng đi làm CT mô phỏng ở phòng 103, nhà 17 tầng. Từ ngày 20-8 đến ngày 24-8 đưa chồng đi xạ trị tại khoa xạ tầng 1 nhà 9 tầng. Từ ngày 27-8 đến ngày 29-8 đưa chồng đi xạ trị tại khoa xạ tầng 1 nhà 9 tầng.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1971. Địa chỉ: Thôn Vân Đình, xã Cát Vân, huyện Như Xuân. Ngày 30-7, bệnh nhân nhập viện khoa Ung bướu phòng 303, tầng 3 Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực điều trị. Do sức khỏe yếu nên bệnh nhân nằm một chỗ và chỉ tiếp xúc với con gái là F0.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1991. Địa chỉ: Thôn Vân Đình, xã Cát Vân, huyện Như Xuân. Là người đi chăm mẹ là F0. Hàng ngày, bệnh nhân nhận cơm từ người ship hàng tên Đặng Văn Thịnh, Đặng Hà Linh địa chỉ 04/110 Thành Thái, phố Kết, phường Đông Thọ. Lúc 17h không nhớ ngày cụ thể (chỉ nhớ là cách đây 1 tuần), tự đi xe máy đến mua hoa quả tại cửa hàng hoa quả sạch cổng chợ Điện Biên của chị Nguyễn Thị Thúy, đồng thời mua cháo dinh dưỡng ở đường Tô Vĩnh Diện (không biết tên chủ quán).

Bệnh nhân nam, sinh năm 1959. Địa chỉ: Xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc. Ngày 16-7, bệnh nhân cùng vợ nhập viện Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực phòng 304, khoa Ung bướu điều trị. Đến ngày 29-7, bệnh nhân được chuyển lên phòng 403 tầng 4. Bệnh nhân bị K xương phổi nên chỉ nằm một chỗ không đi lại được nên chỉ tiếp xúc với vợ và con trai điều trị tại khoa tim mạch khu nhà 17 tầng. Ngày 16-8-2021, bệnh nhân đi chụp XQ, điện tim, xét nghiệm tại khu nhà 17 tầng. Hiện tại bệnh nhân vẫn đang nằm điều trị tại phòng 403, khoa Ung bướu.

Liên quan đến chùm ca bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, lực lượng chức năng đã truy vết được 111 F1, 160 F2. Trong đó số F1 người thành phố Thanh Hóa của 7 bệnh nhân là 13 người (Đông Thọ 4; Điện Biên 2; An Hưng 3; Quảng Hưng 1; Long Anh 2; Đông Hải 1).

Lực lượng chức năng tiếp tục khẩn trương xác định các mốc dịch tễ, truy vết triệt để các trường hợp F1, F2 tránh bỏ sót. Tiến hành ngay việc xét nghiệm sàng lọc bằng test nhanh kháng nguyên cho toàn bộ hộ dân khu vực cổng và khu vực xung quanh bệnh viện đa khoa Hợp Lực. Thông báo cho các huyện, thị xã, thành phố liên quan để phối hợp, xử lý các trường hợp liên quan theo quy định.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]