(Baothanhhoa.vn) - Sáng 14-7, Bệnh viện 71 Trung ương đã tổ chức lễ tiễn đoàn cán bộ y tế lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19.

Bệnh viện 71 Trung ương tiễn đoàn cán bộ hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19

Sáng 14-7, Bệnh viện 71 Trung ương đã tổ chức lễ tiễn đoàn cán bộ y tế lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19.

Bệnh viện 71 Trung ương tiễn đoàn cán bộ hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19

Bệnh viện 71 Trung ương tiễn đoàn cán bộ hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19

Đoàn cán bộ của Bệnh viện 71 Trung ương lần này gồm 10 bác sỹ, 18 điều dưỡng viên và 2 kỹ thuật viên.

Đây là những cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm tốt. Trước khi lên đường làm nhiệm vụ, 30 cán bộ đã được tập huấn quy trình kỹ thuật trong phòng, chống dịch, đồng thời được xét nghiệm, tiêm vắc - xin phòng COVID-19.

Bệnh viện 71 Trung ương tiễn đoàn cán bộ hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19

Lãnh đạo Bệnh viện 71 Trung ương tặng hoa, động viên đoàn.

Bệnh viện 71 Trung ương tiễn đoàn cán bộ hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19

Đại diện bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện 71 Trung ương ra tận xe ô tô gửi những món quà động viên đoàn.

Là cán bộ trẻ tuổi nhất tham gia đoàn công tác vào TP Hồ Chí Minh, bác sỹ Nguyễn Huy Thọ (sinh năm 1994) chia sẻ: “Tôi sẽ cùng với các đồng nghiệp hết sức mình cống hiến cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 đang rất cam go, quyết liệt hiện nay”.

Bệnh viện 71 Trung ương tiễn đoàn cán bộ hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19

Người thân tới tiễn Bác sỹ Nguyễn Thị Kim Oanh lên đường làm nhiệm vụ

Còn bác sỹ Nguyễn Thị Kim Oanh, thành viên nữ duy nhất của đoàn, cũng là một trong những người có nhiều năm công tác ở Bệnh viện 71 chia sẻ: “Việc triệu tập đoàn cán bộ vào TP Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ khá gấp gáp, mặc dù vậy cá nhân tôi đã kịp thời có sự chuẩn bị, sắp xếp công việc gia đình. Chồng và các con đều ủng hộ tôi lên đường thực hiện trọng trách lớn. Thời gian có thể 1 tháng, 2 tháng hoặc có thể lâu hơn tùy theo yêu cầu và tình hình thực tế. Tôi đang sẵn sàng đóng góp sức mình cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay”.

Bệnh viện 71 Trung ương tiễn đoàn cán bộ hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19

Điều dưỡng viên Vũ Văn Tâm bịn rịn chia tay vợ và 2 con trai trước khi lên đường làm nhiệm vụ

Bệnh viện 71 Trung ương tiễn đoàn cán bộ hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19

Nhân dịp này, lãnh đạo Bệnh viện 71 Trung ương đã tặng quà, chúc đoàn cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại TP Hồ Chí Minh góp phần vào trận chiến phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

1 bình luận

 Phạm Hùng Sơn - 16:07 14/07/21

 Trả lời

Chúc các bạn an toàn và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, mong sớm hết dịch

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]