Chính phủ Mỹ đóng cửa gây đình trệ việc cung cấp vũ khí cho NATO và Ukraine

(Baothanhhoa.vn) - Axios ngày 9/11 đưa tin, tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài tại Mỹ đang gây ra những gián đoạn nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng quốc phòng, làm trì hoãn hơn 5 tỷ USD giá trị hợp đồng xuất khẩu vũ khí sang các nước thành viên NATO ở châu Âu, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến các đợt chuyển giao vũ khí cho Ukraine.

Chính phủ Mỹ đóng cửa gây đình trệ việc cung cấp vũ khí cho NATO và Ukraine

Axios ngày 9/11 đưa tin, tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài tại Mỹ đang gây ra những gián đoạn nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng quốc phòng, làm trì hoãn hơn 5 tỷ USD giá trị hợp đồng xuất khẩu vũ khí sang các nước thành viên NATO ở châu Âu, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến các đợt chuyển giao vũ khí cho Ukraine.

Chính phủ Mỹ đóng cửa gây đình trệ việc cung cấp vũ khí cho NATO và Ukraine

Chính phủ Mỹ đóng cửa gây đình trệ việc cung cấp vũ khí cho NATO và Ukraine. Ảnh: ABC News

Theo Axios, việc chính phủ đóng cửa kéo dài 40 ngày đã làm tê liệt hoạt động của một số cơ quan liên bang, bao gồm cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm phê duyệt các hợp đồng xuất khẩu. Do đó, việc chuyển giao những hệ thống vũ khí như HIMARS, Aegis và tên lửa AMRAAM cho Đan Mạch, Croatia và Ba Lan đã bị gián đoạn hoặc hoãn lại.

Hiện chưa rõ điểm đến cuối cùng của các lô hàng này, song Axios cho biết, các đồng minh NATO đang tìm cách tăng cường năng lực quốc phòng của mình, trong khi các thương vụ bán vũ khí cho NATO thường được chuyển giao một phần để hỗ trợ Ukraine.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sự chậm trễ này đã ảnh hưởng đến các giao dịch bán vũ khí đang chờ xử lý từ chính phủ Mỹ, cũng như các giấy phép xuất khẩu vũ khí của các công ty quốc phòng tư nhân Mỹ. Theo quy định, việc bán vũ khí ra nước ngoài phải được thông qua Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí, bao gồm bước thông báo cho các ủy ban quốc hội. Tuy nhiên, do nhiều viên chức liên quan đang tạm nghỉ việc, quy trình này hiện gần như bị đình trệ.

Trong khi đó, Kênh RT của Liên bang Nga cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng gây sức ép buộc các nước thành viên NATO ở châu Âu gánh phần lớn trách nhiệm hỗ trợ Ukraine bằng cách mua vũ khí do Mỹ sản xuất.

Tổng thống Trump hồi đầu năm nay khẳng định: “Chúng ta gửi vũ khí cho NATO, và NATO sẽ hoàn trả toàn bộ chi phí của những vũ khí đó”, ngay sau khi các thành viên châu Âu của khối quân sự do Mỹ dẫn đầu cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP.

Liên bang Nga từ lâu đã lên án việc các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng điều đó khiến họ trở thành một bên tham chiến trong cuộc xung đột mà Moskva coi là “chiến tranh ủy nhiệm do NATO dẫn đầu.” Theo Liên bang Nga, những đợt viện trợ này chỉ kéo dài cuộc chiến, chứ không thể thay đổi được kết cục của nó.

Lê Hà

Nguồn: Axios, RT

Tin liên quan:
  • Chính phủ Mỹ đóng cửa gây đình trệ việc cung cấp vũ khí cho NATO và Ukraine
    Mỹ dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine

    Theo tờ Kyiv Post, một nhà lập pháp Ukraine cho biết Mỹ đã dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine.

  • Chính phủ Mỹ đóng cửa gây đình trệ việc cung cấp vũ khí cho NATO và Ukraine
    Hoa Kỳ tiếp tục cung cấp cho Ukraine 1,25 tỷ đô la vũ khí

    Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ cung cấp cho Ukraine khoản viện trợ quân sự trị giá 1,25 tỷ đô la, hãng thông tấn Associated Press (AP) đưa tin.

  • Chính phủ Mỹ đóng cửa gây đình trệ việc cung cấp vũ khí cho NATO và Ukraine
    NATO họp khẩn thúc viện trợ vũ khí cho Ukraine

    Ngày 15/10, các bộ trưởng quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ nhóm họp nhằm tìm cách thúc đẩy viện trợ quân sự cho Ukraine, trong bối cảnh nguồn cung vũ khí và đạn dược từ phương Tây sụt giảm mạnh. Đồng thời, liên minh cũng thảo luận về việc nới lỏng giới hạn sử dụng các khí tài và máy bay triển khai tại sườn phía đông, giữa lúc lo ngại ngày càng tăng về các vụ xâm phạm không phận từ phía Nga.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Dịch Ebola tại CHDC Congo diễn biến nghiêm trọng

Dịch Ebola tại CHDC Congo diễn biến nghiêm trọng

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới (MSF) vừa đưa ra cảnh báo đợt bùng phát dịch Ebola tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đang diễn biến nghiêm trọng hơn bao giờ hết, với tốc độ lây lan nhanh và đặt ra nguy cơ gia tăng đối với hệ thống y tế cũng...
Fed sẵn sàng tăng lãi suất nếu áp lực lạm phát kéo dài

Fed sẵn sàng tăng lãi suất nếu áp lực lạm phát kéo dài

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Lisa Cook ngày 5/8 cho biết Fed sẵn sàng tăng lãi suất nếu lạm phát không có dấu hiệu giảm trong thời gian tới, đồng thời nhấn mạnh việc đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu vẫn là ưu tiên hàng đầu của cơ quan này.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh