Chấm dứt tình trạng chung chung, kéo dài, không rõ kết quả
Trên địa bàn tỉnh có 423 dự án tồn đọng kéo dài, gồm 112 dự án đầu tư công và 311 dự án đầu tư trực tiếp, dự án có sử dụng đất.

Các khó khăn, vướng mắc khiến dự án tồn đọng, kéo dài chủ yếu tập trung vào công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thủ tục pháp lý về đất đai, quy hoạch, giá đất; năng lực của chủ đầu tư, nhà thầu; thiếu nguồn vật liệu xây dựng. Cùng với đó là những tác động khách quan của việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.
Để tháo gỡ các điểm nghẽn, trong năm 2025 Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có các cuộc làm việc với các ngành chức năng, lãnh đạo tỉnh nhiều lần kiểm tra, rà soát, đánh giá thực tế các dự án đang triển khai trên địa bàn để nắm bắt đầy đủ, toàn diện các vướng mắc, có giải pháp tháo gỡ. Theo đó, tỉnh đã hoàn thành hoặc cơ bản tháo gỡ vướng mắc đối với 8 dự án đầu tư công; 104 dự án còn lại đang được triển khai xử lý theo kế hoạch. Đối với các dự án đầu tư của doanh nghiệp, 63 dự án đã hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có những dự án được chấm dứt đúng quy định pháp luật; 248 dự án đang tiếp tục được tháo gỡ theo lộ trình.
Có thể thấy, số dự án phải tiếp tục tháo gỡ vẫn còn nhiều, đặt ra yêu cầu lớn đối với tỉnh. Thực hiện tinh thần mà Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng đặt ra tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa mới đây là phải rà soát toàn diện, phân loại cụ thể từng dự án; những dự án đủ điều kiện tiếp tục thì tạo điều kiện để triển khai; dự án cần điều chỉnh thì khẩn trương hoàn thiện thủ tục; dự án vi phạm mất khả năng thực hiện thì phải kiên quyết thu hồi theo đúng quy định pháp luật, không để dây dưa kéo dài, đòi hỏi tỉnh phải có quyết tâm cao hơn. Nhất là phải xây dựng kế hoạch xử lý cụ thể đối với từng dự án; xác định rõ từng đầu việc; phân công rõ cơ quan phối hợp và trách nhiệm người đứng đầu.
Tại hội nghị nghe báo cáo về tình hình xử lý khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh tổ chức cuối năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đã nêu rõ: Mục tiêu đặt ra trong năm 2026 là phải xác định rõ từng dự án để giải quyết trong từng tháng, từng quý; không để tình trạng chung chung, không rõ kết quả. Dự án nào có thể dứt điểm thì phải dứt điểm, tránh để tồn đọng kéo dài gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư. Việc tháo gỡ khó khăn không chỉ dừng lại ở việc “gỡ từng dự án”, mà phải hướng tới mục tiêu lớn hơn là khơi thông nguồn lực đầu tư, chống lãng phí đất đai, tài sản xã hội và củng cố niềm tin của doanh nghiệp.
Chúng ta chờ đợi tinh thần đó sẽ được các ngành, địa phương, doanh nghiệp thực hiện đúng, tháo gỡ nhanh như đã cam kết.
Thái Minh





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu