Hoa Kỳ tiếp tục cung cấp cho Ukraine 1,25 tỷ đô la vũ khí
Hoa Kỳ dự kiến sẽ cung cấp cho Ukraine khoản viện trợ quân sự trị giá 1,25 tỷ đô la, hãng thông tấn Associated Press (AP) đưa tin.
Ảnh: AFP/Getty Images.
Khoản viện trợ mới được đưa ra trong bối cảnh Nga liên tục tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong những ngày gần đây. Việc đánh sập nguồn điện của Ukraine gây ra hậu quả nặng nề khi đất nước này đang chuẩn bị cho mùa đông thứ ba của cuộc chiến. Trong khi đó, Nga vẫn đang cố gắng đẩy lùi lực lượng Ukraine xung quanh khu vực biên giới Kursk của Nga.
Trích lời các quan chức Hoa Kỳ giấu tên, AP cho biết thông báo về khoản viện trợ mới sẽ được đưa ra vào ngày 30/12 khi chính quyền Biden cố gắng cung cấp cho Kiev nhiều viện trợ quân sự nhất có thể trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức vào ngày 20/1/2025.
Gói viện trợ mới bao gồm một lượng lớn thiết bị quân sự, bao gồm hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến và hệ thống phòng không HAWK. Theo các quan chức giấu tên, tên lửa Stinger cùng đạn pháo 155 mm và 105 mm cũng sẽ được cung cấp.
Theo thông kê, tính cả gói viện trợ mới, Hoa Kỳ cung cấp hơn 64 tỷ đô la viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi chiến tranh bắt đầu.
Một quan chức quốc phòng cấp cao nói với các phóng viên vào đầu tháng này rằng Lầu Năm Góc có thể không gửi toàn bộ số tiền viện trợ quân sự còn lại trị giá 5,6 tỷ đô la cho Ukraine mà Quốc hội đã thông qua trước khi Trump nhậm chức.
Khoản viện trợ mới sẽ giảm số tiền viện trợ quân sự còn lại được hứa hẹn cho Ukraine xuống còn khoảng 4,35 tỷ đô la.
Trong khi đó, khoảng 1,2 tỷ đô la còn lại trong khoản tài trợ dài hạn thông qua Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine, được sử dụng để thanh toán cho các hợp đồng vũ khí. Một quan chức cho biết chính quyền Biden có kế hoạch giải ngân phần còn lại của 1,2 tỷ đô la vào cuối năm 2024.
Ukraine đã có một cuộc chiến bền bỉ chống lại Nga với sự giúp đỡ của các đồng minh phương Tây. Biden là đồng minh thân cận của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tuy nhiên với việc Trump thay thế Biden trong vài tuần nữa, không rõ lập trường của Hao Kỳ trong cuộc chiến này có thể thay đổi như thế nào.
Trump cho biết nếu ông ngồi vào bàn đàm phán với Putin và Zelensky, cuộc chiến giữa hai quốc gia Đông Âu này sẽ kết thúc “trong vòng 24 giờ”. Nhiều nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và châu Âu lo ngại một thỏa thuận do Trump làm trung gian có thể khiến Ukraine rơi vào tình thế bất lợi.
TD
{name} - {time}
-
2025-07-18 21:42:00
Tòa án Hàn Quốc xem xét tính hợp pháp của lệnh tạm giam cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol
-
2025-07-18 20:44:00
Kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với ’tình hình rất nghiêm trọng và phức tạp'
-
2025-07-18 14:50:00
Thổ Nhĩ Kỳ “mở rộng cửa” với công dân Việt Nam bằng e-visa từ tháng 9/2025
Chiếc ghế Chủ tịch Fed: Bài toán cân bằng giữa tính độc lập và áp lực chính trị
Vụ tai nạn Air India: Cơ trưởng đã cắt nhiên liệu động cơ?
Liên minh châu Âu thông qua gói trừng phạt thứ 18 nhằm vào Nga
Nhà sáng lập Oracle bất ngờ lên ngôi người giàu thứ hai thế giới
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc bị truy tố vì tội nổi loạn
Chính trường Hàn Quốc chia rẽ về quyền hạn của quyền Tổng thống
Lãnh đạo thế giới chia buồn về sự ra đi của cựu Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh
Houthi phóng tên lửa đạn đạo siêu thanh tấn công sân bay Israel
Quốc hội Hàn Quốc luận tội quyền tổng thống