Chỉ huy Lục quân Ukraine từ chức sau vụ tấn công của Nga khiến 12 binh sĩ thiệt mạng
Người đứng đầu Lực lượng Lục quân Ukraine đã từ chức sau cuộc tấn công của Nga khiến 12 quân nhân dưới quyền chỉ huy của ông thiệt mạng.
Tướng Mykhailo Drapatyi, Tổng tư lệnh Lực lượng Lục quân Ukraine.
“Tôi đã quyết định nộp đơn từ chức Tư lệnh Lục quân thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine”, Thiếu tướng Mykhailo Drapatyi tuyên bố trên Telegram.
"12 người chết. Có người bị thương. Đây là những chàng trai trẻ từ tiểu đoàn huấn luyện. Hầu hết họ đều ở trong nơi trú ẩn. Họ đáng lẽ phải học, sống và chiến đấu, chứ không phải chết."
Drapatiy nhắc đến sự cố vào sáng 1/6, trong đó một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã đánh trúng một bãi tập và giết chết 12 binh sĩ và làm bị thương 60 người khác. Bãi tập nằm ở phía bắc thành phố Dnipro.
Trong thông báo về vụ tấn công ngày 1/6, văn phòng báo chí Lực lượng Lục quân viết: “Trong trường hợp xác định hành động hoặc không hành động của những cá nhân có trách nhiệm đã dẫn đến tử vong và thương tích cho quân nhân, những người liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm nghiêm khắc”.
TD
{name} - {time}
-
2025-08-08 09:46:00
Đàm phán Nga-Mỹ chấm dứt xung đột Ukraine: Cơ chế, giới hạn và khả năng thực thi
-
2025-08-08 09:31:00
Liên hợp quốc: Nắng nóng cực đoan phá vỡ mọi kỷ lục thế giới
-
2025-08-08 09:03:00
Pháp nỗ lực khống chế đám cháy rừng nghiêm trọng nhất trong 80 năm
Nội các an ninh Israel mâu thuẫn về việc mở rộng hoạt động ở Gaza
Gần 2 triệu người Mỹ nhận trợ cấp thất nghiệp, mức cao nhất kể từ đại dịch
Rực rỡ sắc màu trong lễ kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập ASEAN tại Nam Phi
Thái Lan truy tố người có liên quan vụ sập tòa nhà ở Bangkok khi có động đất
Nga-Mỹ Thảo Luận Hòa Đàm Ukraine & Bình An Cầu Cống
Anh sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên cao nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc
Ukraine dồn dập tấn công 4 sân bay khiến hơn 40 chiến đấu cơ Nga bốc cháy
Ukraine chính thức tham gia hệ thống liên kết vũ khí NATO
Lịch sử Mexico: Bầu cử tư pháp qua lá phiếu phổ thông lần đầu