“Chắp cánh” cho những ý tưởng, dự án khởi nghiệp do phụ nữ làm chủ

(Baothanhhoa.vn) - Được triển khai thực hiện từ đầu năm 2024, Dự án “Tăng trưởng doanh nghiệp của tôi” (AMB) do Quỹ châu Á (TAF), Trung tâm phụ nữ và phát triển (CWD) tổ chức, Tổ chức Tài chính vi mô (TCVM) Thanh Hóa là đối tác địa phương, đưa dự án đến với chị em ở Thanh Hóa đã thực sự trở thành bệ đỡ, nơi chắp cánh cho những ý tưởng, dự án khởi nghiệp do phụ nữ làm chủ tỏa sáng, bay cao, vươn xa, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

“Chắp cánh” cho những ý tưởng, dự án khởi nghiệp do phụ nữ làm chủ

Được triển khai thực hiện từ đầu năm 2024, Dự án “Tăng trưởng doanh nghiệp của tôi” (AMB) do Quỹ châu Á (TAF), Trung tâm phụ nữ và phát triển (CWD) tổ chức, Tổ chức Tài chính vi mô (TCVM) Thanh Hóa là đối tác địa phương, đưa dự án đến với chị em ở Thanh Hóa đã thực sự trở thành bệ đỡ, nơi chắp cánh cho những ý tưởng, dự án khởi nghiệp do phụ nữ làm chủ tỏa sáng, bay cao, vươn xa, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

“Chắp cánh” cho những ý tưởng, dự án khởi nghiệp do phụ nữ làm chủ

Mô hình nuôi tôm công nghiệp của gia đình chị Mai Thị Nga không chỉ cho năng suất cao mà còn góp phần phát triển nghề nuôi trồng thủy, hải sản của địa phương theo hướng bền vững.

Dự án AMB - "chìa khóa" mở tương lai

Vừa qua, tại Trung tâm phụ nữ và phát triển, Ban tổ chức đã trao giải thưởng Phát triển kinh doanh cho nữ chủ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh của Dự án AMB đợt 2. Lễ trao giải không chỉ là dịp để vinh danh những chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh xuất sắc của Dự án AMB mà còn là cột mốc, sự kiện đầy cảm xúc trong hành trình phát triển và lan tỏa tri thức, thúc đẩy khởi sự doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam.

Dự án AMB được triển khai tại Việt Nam từ đầu năm 2024, với sự tham gia của 3 đối tác, gồm Tổ chức TCVM Tình Thương (TYM), TCVM Thanh Hóa và Chương trình TCVM VietED (VietED MFI) nhằm đào tạo miễn phí, cung cấp kiến thức và kỹ năng quản lý cơ bản trong lĩnh vực kinh doanh và tài chính, hỗ trợ tư vấn 1-1 cho học viên là phụ nữ đang làm chủ các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh.

Được biết, Dự án AMB được hình thành trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ trên khắp ASEAN. Các doanh nghiệp do nữ làm chủ bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trước khi được triển khai tại Việt Nam, dự án đã ghi dấu ấn đậm nét tại Malaysia và Indonesia với việc giúp cho 6.500 chủ doanh nghiệp nữ được tư vấn, đào tạo nâng cao hiểu biết, kỹ năng ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào hoạt động.

Mô hình truyền cảm hứng từ nguồn vốn vay vi mô Thanh Hóa

Với vai trò là đối tác của địa phương, trên tinh thần nêu cao mục tiêu vì cộng đồng, vì sự tiến bộ của phụ nữ và xóa đói, giảm nghèo, TCVM Thanh Hóa đã tích cực, nỗ lực triển khai Dự án AMB tại các huyện nông thôn và miền núi trên địa bàn tỉnh. Từ thời điểm triển khai dự án đến nay, thông qua các lớp học trực tiếp và trực tuyến, Tổ chức TCVM Thanh Hóa đã hỗ trợ hơn 7.400 thành viên nữ tham gia các khóa học về quản lý tài chính, marketing, phát triển doanh nghiệp..., vượt xa chỉ tiêu dự án đưa ra. Việc tham gia các hoạt động trong khuôn khổ dự án không những giúp các học viên có cơ hội nâng cao năng lực quản lý mà còn là sân chơi để họ tìm hiểu và áp dụng công nghệ số vào hoạt động kinh doanh.

Ông Nguyễn Hải Đường, Tổng Giám đốc Tổ chức TCVM Thanh Hóa chia sẻ: “Trong quá trình xây dựng và phát triển, Tổ chức TCVM Thanh Hóa đã có nhiều nỗ lực đóng góp trong việc thúc đẩy phong trào phụ nữ khởi nghiệp, vươn lên làm chủ cuộc sống, phát triển kinh tế thông qua những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Bên cạnh hoạt động cung cấp các dịch vụ, sản phẩm tài chính thân thiện, hiệu quả, Tổ chức TCVM Thanh Hóa thường xuyên tổ chức các chương trình, khóa học nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính. Những kết quả đạt được của Tổ chức TCVM Thanh Hóa với Dự án AMB mở ra cơ hội phát triển toàn diện, kết nối kinh doanh và truyền cảm hứng từ những mô hình thành công”.

Tại lễ trao giải thưởng Phát triển kinh doanh cho nữ chủ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh của Dự án AMB đợt 2 vừa qua, TCVM Thanh Hóa vinh dự có 11 khách hàng xuất sắc được vinh danh, trong đó có: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích với tổng giá trị giải thưởng lên đến 125 triệu đồng, chiếm tới 50% tổng giải thưởng toàn dự án. Chị Mai Thị Nga (54 tuổi, xã Nga Tân, huyện Nga Sơn) là khách hàng của Tổ chức TCVM Thanh Hóa được trao giải nhất.

Chị Nga đến với dự án nhằm mục đích tìm kiếm cơ hội, tích lũy kiến thức để phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản. Chị Nga bộc bạch: “Tại lớp học, với sự dẫn dắt, đồng hành của các chuyên gia, cán bộ Tổ chức TCVM Thanh Hóa, tôi được tiếp cận với các khóa học về quản lý tài chính, quản trị kinh doanh, phát triển ý tưởng kinh doanh; sử dụng công cụ số để tiếp thị và bán hàng... Lớp học đã mang đến cho tôi nhiều kiến thức, kỹ năng mới, bắt nhịp với thời cuộc, yêu cầu khắt khe của thị trường hiện nay”.

Trước đó, gia đình chị Nga đã có kinh nghiệm nuôi tôm nhưng chủ yếu theo hình thức quảng canh nên không khai thác, tận dụng được tối đa tiềm năng, lợi thế vốn có của địa phương, gia đình, hiệu quả kinh tế không cao... Năm 2015, chị Nga đã mạnh dạn đầu tư máy móc, trang thiết bị, chuyển từ hình thức nuôi tôm quảng canh sang mô hình nuôi tôm công nghiệp. Hiện nay, đầm tôm của chị Nga đạt mức doanh thu khoảng 250 triệu đồng/tháng. Cùng với việc mở rộng về số lượng và quy mô nuôi trồng thủy sản, đầm tôm của chị đang tạo việc làm cho 2 lao động thường xuyên, 3 lao động thời vụ và cung ứng tôm cho hàng trăm lái buôn thủy, hải sản tại địa phương cũng như các huyện lân cận. Với những gì tích lũy được, chị Nga đã chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm phát triển mô hình nuôi tôm công nghiệp cho một số hộ lân cận trong thôn, xã.

Thực hiện sứ mệnh thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao vị thế của phụ nữ, Dự án AMB đã và đang tiếp tục mang đến những cơ hội mới và thành công cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ tại Thanh Hóa. Hành trình ấy luôn in đậm nỗ lực cống hiến, kết nối và lan tỏa giá trị bền vững của Tổ chức TCVM Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Hoàng Linh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch công đoàn làm theo lời Bác

Chủ tịch công đoàn làm theo lời Bác

Theo gương Bác
(Baothanhhoa.vn) - Với vai trò Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Sakurai Việt Nam, anh Nguyễn Hữu Quang luôn gương mẫu, nhiệt huyết, tìm kiếm những cách làm sáng tạo, hiệu quả nhằm bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động (NLĐ).
25 năm gắn bó với việc thôn

25 năm gắn bó với việc thôn

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Ngay từ năm 2000, ông Đỗ Văn Dũng đã được Nhân dân trong thôn bầu làm trưởng thôn. Trong suốt 25 năm qua, lúc làm trưởng thôn, bí thư chi bộ và bây giờ là Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Cửa Hà, ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và được người dân tin yêu,...
Làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

Làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

Theo gương Bác
(Baothanhhoa.vn) - Ngay sau sáp nhập đơn vị hành chính, Hội LHPN xã Lưu Vệ đã rà soát lại số lượng cán bộ, hội viên, các phong trào thi đua, mô hình hoạt động của hội để tập hợp và tổ chức lại cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Đặc biệt, việc học tập và làm...
“Nơi đây còn đó bạn tôi nằm”...

“Nơi đây còn đó bạn tôi nằm”...

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Nguyện làm người canh giấc bình yên cho các vong linh chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, nhiều năm qua ông Nguyễn Ngọc Hiệp cần mẫn chăm sóc các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Xương (xã Quảng Ninh).
Cán bộ biên phòng “3 bám, 4 cùng” dân bản

Cán bộ biên phòng “3 bám, 4 cùng” dân bản

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Hơn 20 năm gắn bó với đồng bào các dân tộc thiểu số nơi biên cương, Thiếu tá Triệu Văn Tý, Đội trưởng Đội vận động quần chúng (VĐQC) Đồn Biên phòng Mường Mìn luôn hoàn thành nhiệm vụ, được đồng đội và quần chúng Nhân dân tin yêu.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long