Căng thẳng gia tăng, Nga khuyến cáo công dân không đến Hoa Kỳ

(Baothanhhoa.vn) - Nga vừa đưa cảnh báo công dân của mình không nên đi du lịch tới Hoa Kỳ và các nước phương Tây.

Căng thẳng gia tăng, Nga khuyến cáo công dân không đến Hoa Kỳ

Nga vừa đưa cảnh báo công dân của mình không nên đi du lịch tới Hoa Kỳ và các nước phương Tây.

Căng thẳng gia tăng, Nga khuyến cáo công dân không đến Hoa Kỳ

Ảnh: AFP.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã đưa ra cảnh báo trong cuộc họp báo hôm nay (11/12). Bà cho biết: “Các chuyến đi đến Hoa Kỳ đều tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng”, đồng thời mô tả mối quan hệ Hoa Kỳ - Nga “đang bên bờ vực rạn nứt”.

Bà Zakharova cho biết người Nga cũng nên tránh đi du lịch tới Canada và các đồng minh của Hoa Kỳ tại Liên minh châu Âu, đồng thời mô tả những quốc gia này là “vệ tinh” của Hoa Kỳ.

Trong khi đó, Hoa Kỳ cũng đã khuyến cáo công dân của mình không nên đi du lịch tới Nga, nói rằng “họ có thể phải đối mặt với sự quấy rối hoặc giam giữ của các quan chức an ninh Nga” hoặc “việc thực thi luật pháp địa phương một cách tùy tiện” dựa trên quốc tịch của họ.

Các nhà ngoại giao Nga và Hoa Kỳ cho biết mối quan hệ giữa hai nước đang tệ hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 do cuộc chiến tranh ở Ukraine.

Hoa Kỳ là nước ủng hộ lớn nhất của Ukraine, cung cấp cho nước này 62 tỷ đô la viện trợ quân sự kể từ cuộc chiến với Nga nổ ra vào tháng 2/2022.

Tháng trước, Hoa Kỳ đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa chiến thuật tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, một bước ngoặt trong cuộc chiến khiến Moscow tức giận và buộc nước này phải hạ thấp ngưỡng hạt nhân .

Nga cũng phản đối khoản vay 20 tỷ đô la của Hoa Kỳ cho Ukraine, được bảo đảm bằng lợi nhuận từ các tài sản bị tịch thu của Nga.

Cả Moscow và Washington đều cáo buộc nhau giam giữ công dân dựa trên những cáo buộc bịa đặt không có căn cứ.

Vào tháng 8, Nga đã thả 3 công dân Hoa Kỳ, bao gồm nhà báo Evan Gershkovich, trong một cuộc trao đổi tù nhân mở rộng do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian với các quốc gia phương Tây.

Theo thỏa thuận, Hoa Kỳ đã trả tự do cho Vladislav Klyushin, một doanh nhân người Nga bị kết tội trong một âm mưu gian lận; Roman Seleznev, con trai của một nhà lập pháp Nga bị bỏ tù vì liên quan đến một cuộc tấn công mạng; Vadim Konoshchenok, một quan chức an ninh Nga bị bắt ở Estonia và bị dẫn độ sang Hoa Kỳ.

TD

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Liệu việc “thiết lập lại” chương trình H-1B có làm sụp đổ nguồn nhân lực từ các trường đại học Mỹ?

Liệu việc “thiết lập lại” chương trình H-1B có làm sụp đổ nguồn nhân lực từ các trường đại học Mỹ?

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ấn Độ đã vừa lên tiếng bảo vệ dòng chảy tự do của lao động tay nghề cao, khẳng định điều này mang lại lợi ích lớn cho cả nền kinh tế Ấn Độ lẫn Mỹ. Tuyên bố được đưa ra một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các hạn chế khắt khe đối với...
Starbucks cắt giảm 900 nhân sự và đóng cửa hàng loạt cửa hàng tại Bắc Mỹ trong kế hoạch tái cấu trúc

Starbucks cắt giảm 900 nhân sự và đóng cửa hàng loạt cửa hàng tại Bắc Mỹ trong kế hoạch tái cấu trúc

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Starbucks - chuỗi cà phê lớn nhất thế giới vừa thông báo sẽ sa thải khoảng 900 nhân sự khối văn phòng và tiến hành đóng cửa một số cửa hàng tại Mỹ và Canada. Động thái này nằm trong kế hoạch tái cấu trúc toàn diện nhằm cắt giảm chi phí và khôi phục...
Giẫm đạp tại Ấn Độ làm 36 người tử vong

Giẫm đạp tại Ấn Độ làm 36 người tử vong

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ đau buồn trước thảm kịch giẫm đạp vừa xảy ra tại thành phố Karur, bang Tamil Nadu (Ấn Độ) tại buổi vận động tranh cử của một diễn viên - chính trị gia nổi tiếng, đã khiến ít nhất 36 người chết và gần 60 người bị thương.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long