Bánh gai Thiên Dương - sản vật bên Suối cá thần

(Baothanhhoa.vn) - Giữa lòng xứ Thanh đầy nắng gió, nơi những câu chuyện về đặc sản “tiến vua” vẫn luôn được kể lại bằng niềm tự hào thì bánh gai là một trong những sản vật nổi tiếng được nhiều người biết đến. Bánh gai Thiên Dương - một thức quà quê dẻo thơm trở thành sản vật trên vùng đất Thanh Hóa.

Bánh gai Thiên Dương - sản vật bên Suối cá thần

Giữa lòng xứ Thanh đầy nắng gió, nơi những câu chuyện về đặc sản “tiến vua” vẫn luôn được kể lại bằng niềm tự hào thì bánh gai là một trong những sản vật nổi tiếng được nhiều người biết đến. Bánh gai Thiên Dương - một thức quà quê dẻo thơm trở thành sản vật trên vùng đất Thanh Hóa.

Bánh gai Thiên Dương - sản vật bên Suối cá thần

Giữa vùng quê yên bình bên dòng suối cá thần Cẩm Lương, thuộc xã Cẩm Tú, nơi thiên nhiên và con người hòa quyện, có một mùi hương quen thuộc lan tỏa - hương bánh gai dẻo thơm, ngọt dịu. Từ tình yêu với quê hương và mong muốn lưu giữ hương vị truyền thống, đôi vợ chồng trẻ Trương Văn Thiên và Cao Thị Chuyên đã khởi đầu hành trình làm nên thương hiệu Bánh gai Thiên Dương.

Bánh gai Thiên Dương - sản vật bên Suối cá thần

Chị Chuyên cho biết: "Xuất phát từ cuộc sống thường nhật, chúng tôi thấy quê hương mình có nhiều nguyên liệu sẵn có, như gạo nếp dẻo, đậu xanh, đường, mật mía và diện tích trồng lá gai xanh rộng lớn. Nên chúng tôi nung nấu khát vọng tạo nên một món quà quê mang dấu ấn riêng của gia đình, vừa giữ hồn ẩm thực truyền thống, vừa có thể gửi gắm tình cảm quê hương đến du khách mỗi khi dừng chân tham quan danh thắng Suối cá thần Cẩm Lương nổi tiếng”.

Bánh gai Thiên Dương - sản vật bên Suối cá thần

Quá trình biến ý tưởng thành hiện thực không hề đơn giản. Với sự kiên nhẫn và lòng đam mê, anh Thiên và vợ đã đi nhiều nơi để học hỏi kinh nghiệm sản xuất. Không ít lần sản phẩm làm ra chưa đạt yêu cầu, phải vứt bỏ hàng triệu đồng tiền nguyên liệu. Nhưng chính nhờ quá trình kiên trì, họ đã tìm được công thức riêng, kết hợp tinh hoa của nghề truyền thống với sự tỉ mỉ, sáng tạo trong cách làm, để thành sản phẩm Bánh gai Thiên Dương như ngày nay.

Bánh gai Thiên Dương - sản vật bên Suối cá thần

Bánh gai Thiên Dương với vẻ ngoài dân dã nhưng tinh tế. Lớp lá chuối gói bánh được chọn kỹ, dẻo dai, khi bóc ra hiện rõ màu đen óng mượt của bột lá gai. Bánh có mùi thơm đặc trưng, dẻo quánh, không bở, ăn vào cảm nhận ngay vị ngọt thanh của mật mía, vị bùi của đậu xanh, kết hợp với sợi dừa nạo thơm ngậy.

Bánh gai Thiên Dương - sản vật bên Suối cá thần

Từng chiếc bánh đều được làm thủ công, đảm bảo sự đồng đều về chất lượng, vừa mang hương vị quen thuộc, vừa thể hiện được nét riêng khó trộn lẫn. Đây cũng chính là lý do khiến nhiều du khách khi đã một lần thưởng thức bánh gai Thiên Dương thì đều nhớ mãi, xem đó như một phần ký ức về chuyến đi vùng đất Cẩm.

Bánh gai Thiên Dương - sản vật bên Suối cá thần

Điểm nổi bật khiến sản phẩm được tin tưởng nằm ở sự khắt khe trong việc chọn nguyên liệu và chú trọng khâu chế biến. Toàn bộ quy trình sản xuất đều tuân thủ quy định vệ sinh an toàn thực phẩm, không sử dụng phẩm màu hay chất bảo quản; bao bì sản phẩm được cải tiến theo hướng hiện đại, bắt mắt, thuận tiện khi mang đi xa, phù hợp làm quà biếu trong các dịp lễ, Tết.

Bánh gai Thiên Dương - sản vật bên Suối cá thần

Qua thời gian làm quen, chủ yếu phục vụ khách du lịch tại Suối cá thần Cẩm Lương, hiện nay thị trường tiêu thụ của bánh gai Thiên Dương ngày càng mở rộng, tại nhiều cửa hàng trên địa phương và tiêu thụ ngoài tỉnh thông qua các kênh bán hàng trực tiếp, và trực tuyến trên các nền tảng số.

Bánh gai Thiên Dương - sản vật bên Suối cá thần

Việc phát triển sản xuất bánh gai Thiên Dương đã tạo việc làm gián tiếp cho hang chục lao động địa phương, đặc biệt là phụ nữ nông thôn ở các khâu: trồng lúa nếp, trồng đậu xanh, chế biến mật mía, cung cấp lá gai và dịch vụ vận chuyển. Nhờ đó, sản phẩm không chỉ là một món ăn ngon mà còn trở thành mắt xích trong chuỗi giá trị, góp phần đa dạng hóa mặt hàng nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương.

Bánh gai Thiên Dương - sản vật bên Suối cá thần

Bên cạnh đó, bánh gai Thiên Dương còn mang giá trị văn hóa sâu sắc. Nó là cầu nối để thế hệ trẻ biết trân trọng, giữ gìn nghề truyền thống, đồng thời là phương tiện quảng bá hình ảnh quê hương đến du khách bốn phương. Mỗi chiếc bánh không chỉ chứa đựng hương vị ngọt ngào, mà còn gói ghém trong đó tình đất, tình người, sự khéo léo và lòng hiếu khách của người dân địa phương.

Bánh gai Thiên Dương - sản vật bên Suối cá thần

Bánh gai Thiên Dương đã được Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá, xếp loại sản phẩm OCOP đánh giá cao và dự kiến sẽ có mặt tại hội nghị đánh giá xếp loại sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2026 vào tháng 4 này.

Lê Hòa

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

[REVIEW OCOP] Làm món “nem trộn xoài” từ nem chua Hoa Thông

[REVIEW OCOP] Làm món “nem trộn xoài” từ nem chua Hoa Thông

Review OCOP
(Baothanhhoa.vn) - Mọi người vốn đã quá quen với nem chua Thanh Hóa ăn trực tiếp, chấm thêm chút tương ớt cay cay, uống cùng một ly bia mát lạnh rồi đúng không? Nhưng Chuyên mục Review OCOP số này sẽ giới thiệu tới quý vị một món ăn được chế biến từ nem chua, rất dễ...
Thăng Bình nâng cao giá trị sản phẩm OCOP

Thăng Bình nâng cao giá trị sản phẩm OCOP

Review OCOP
(Baothanhhoa.vn) - Với phương châm “Chất lượng làm nên thương hiệu”, xã Thăng Bình đang tập trung triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao giá trị và chất lượng các sản phẩm OCOP.
Hương bài Yên Cát - Nét thơm của quê nhà

Hương bài Yên Cát - Nét thơm của quê nhà

Review OCOP
(Baothanhhoa.vn) - Được chắt chiu từ thảo mộc tự nhiên qua đôi bàn tay cần mẫn của người làm nghề, hương bài Yên Cát mang đậm dấu ấn bản sắc và tình yêu quê hương xứ Thanh. Đạt chứng nhận OCOP chính là mốc son khẳng định giá trị truyền thống, mở ra hành trình đưa nét...
Nỗ lực hoàn thành mục tiêu phát triển sản phẩm OCOP

Nỗ lực hoàn thành mục tiêu phát triển sản phẩm OCOP

Review OCOP
(Baothanhhoa.vn) - Những tháng cuối năm được xác định là thời gian quan trọng để tỉnh Thanh Hóa bứt phá, hoàn thành và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu phát triển sản phẩm OCOP. Do đó, các sở, ngành, địa phương đã và đang rà soát, hỗ trợ và khuyến khích các chủ thể...
Nhiều sản phẩm OCOP “mất sao”

Nhiều sản phẩm OCOP “mất sao”

Review OCOP
(Baothanhhoa.vn) - Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới (VPĐPCTXDNTM) tỉnh Thanh Hóa, hiện toàn tỉnh có hơn 200 sản phẩm OCOP đã hết thời hạn 36 tháng công nhận, chiếm hơn 30% tổng số sản phẩm. Trong số đó, chỉ có một số chủ thể...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh