(Baothanhhoa.vn) - Ghi nhận thành tích, chiến công và những cố gắng, nỗ lực của Công an TP.Thanh Hóa trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, chiều 2-5-2019, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trao thưởng cho mỗi chuyên án 100 triệu đồng; Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho Công an TP Thanh Hóa 20 triệu đồng; Thành ủy, UBND TP.Thanh Hóa trao thưởng 50 triệu đồng; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa trao thưởng 50 triệu đồng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trao thưởng cho Công an TP Thanh Hóa về thành tích đấu tranh phòng chống tội phạm

Ghi nhận thành tích, chiến công và những cố gắng, nỗ lực của Công an TP.Thanh Hóa trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, chiều 2-5-2019, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trao thưởng cho mỗi chuyên án 100 triệu đồng; Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho Công an TP Thanh Hóa 20 triệu đồng; Thành ủy, UBND TP.Thanh Hóa trao thưởng 50 triệu đồng; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa trao thưởng 50 triệu đồng.

Trao thưởng cho Công an TP Thanh Hóa về thành tích đấu tranh phòng chống tội phạm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng 200 triệu đồng cho 2 chuyên án triệt xóa băng nhóm tội phạm hình sự và cho vay lãi nặng.

Thời gian qua, với quyết tâm đấu tranh, triệt xóa các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự, “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, Công an TP Thanh Hóa đã liên tục triệt phá nhiều chuyên án, vụ án hình sự phức tạp, bắt giữ nhiều đối tượng cầm đầu cộm cán, góp phần đảm bảo tốt ANTT, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Điển hình là, Công an TP Thanh Hóa đã phá Chuyến án 219V, triệt xóa băng, ổ nhóm tội phạm chuyên cho vay nặng lãi núp dưới bóng Cty tài chính Tín Nghĩa. Tính đến ngày 25-4-2019, Công an TP Thanh Hóa đã điều tra, mở rộng và khởi tố 21 bị can về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trao thưởng cho Công an TP Thanh Hóa về thành tích đấu tranh phòng chống tội phạm

Lãnh đạo UBND TP Thanh Hóa trao thưởng, chúc mừng Công an TP Thanh Hóa.

Tiếp đó, ngày 23-3, Công an TP Thanh Hóa đã phá chuyên án 183-S, đấu tranh, triệt xóa băng nhóm tội phạm hình sự cộm cán do Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn thần đèn), sinh năm 1974, ở 173 Lê Hoàn, TP Thanh Hóa cầm đầu. Đây là băng nhóm tội phạm chuyên cho vay lãi cao, tổ chức siết nợ, đòi nợ, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, can dự vào các hoạt động kinh tế. Tối ngày 18-3-2019, Tuấn “thần đèn” đã chỉ đạo đàn em gây ra vụ nổ súng tại khu vực cầu Đông Hương, TP Thanh Hóa. Tính đến ngày 25-4, Công an TP Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ và bắt tạm giam 12 đối tượng hình sự cộm cán liên quan đến băng nhóm do Tuấn “thần đèn” cầm đầu.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc công an tỉnh đã chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo và CBCS Công an TP Thanh Hóa trong việc nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ, triệt xóa các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự trên địa bàn thành phố trong thời gian qua. Để có được kết quả đó, ngoài sự cố gắng, nỗ lực của lực lượng phá án còn có sự lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm, động viên sát sao, kịp thời của cấp ủy, chính quyền TP Thanh Hóa.

Trao thưởng cho Công an TP Thanh Hóa về thành tích đấu tranh phòng chống tội phạm

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nhân tỉnh trao thưởng, chúc mừng Công an TP Thanh Hóa.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Ban chuyên án cần nhanh chóng củng cố tài liệu hồ sơ, chứng cứ và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Đồng thời, phối hợp với Viện kiểm sát và Tòa án sớm hoàn thiện các thủ tục tố tụng để đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục. Đặc biệt, trong thời gian tới, Công an TP Thanh Hóa cần tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là trong dịp tỉnh Thanh Hóa đang tổ chức các sự kiện kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa nhằm đảm bảo tốt ANTT, phục vụ nhân dân, du khách đến với Thanh Hóa thật sự an toàn. Mặt khác, Công an TP Thanh Hóa cần tiếp tục chủ động triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các phương án, kế hoạch công tác, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2019.

Đình Hợp


Đình Hợp

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

1 bình luận

 Bùi Thành Long - 21:55 03/05/19

 Trả lời

Chúc mừng C.A Thanh Hóa. Mong các đc tiếp tục phát huy. Bình Phước đầy hình thức như thế nhưng cơ quan chức năng ở đây làm ngơ hoặc chưa giám làm như C.A Thanh Hóa. C.A Bình Phước cũng giỏi nhưng thật đáng buồn vì chưa thể hiện hết vai trò, chức năng của mình cũng như chưa thực hiện tốt sự chỉ đạo của thủ tướng chính phủ v/v xử lý tổ chức tín dụng đen...

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]