(Baothanhhoa.vn) - Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn vừa điều tra, làm rõ và bắt tạm giam Dương Đình Bảy, sinh năm 1988 ở xã Thiệu Dương, TP Thanh Hóa, là đối tượng chuyên đột nhập vào các đền, chùa cạy phá két và trộm cắp tiền công đức.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bắt giam đối tượng chuyên cạy phá két trong các đền, chùa để trộm tiền công đức

Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn vừa điều tra, làm rõ và bắt tạm giam Dương Đình Bảy, sinh năm 1988 ở xã Thiệu Dương, TP Thanh Hóa, là đối tượng chuyên đột nhập vào các đền, chùa cạy phá két và trộm cắp tiền công đức.

Bắt giam đối tượng chuyên cạy phá két trong các đền, chùa để trộm tiền công đức

Đối tượng Dương Đình Bảy.

Trước đó, Công an thị xã Nghi Sơn đã nhận được báo cáo từ vị sư trụ trì Chùa Hạ và quản lý đền Mẫu thuộc quần thể di tích Chùa Am Các, xã Định Hải, thị xã Nghi Sơn về việc kẻ gian đã 2 lần đột nhập vào chùa, cạy phá 8 két sắt và 2 thùng công đức lấy đi số tiền khoảng 12 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an thị xã Nghi Sơn đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ Dương Đình Bảy chính là thủ phạm của vụ trộm cắp tiền công đức tại chùa Am Các, xã Định Hải.

Tại cơ quan điều tra, Dương Đình Bảy còn khai nhận thực hiện hàng chục vụ trộm cắp tiền công đức tại các đền, chùa thuộc địa bàn TP Thanh Hóa, huyện Đông Sơn, Thiệu Hóa và thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Hiện, Công an thị xã Nghi Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và đưa đối tượng ra xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật./.

Thái Thanh


Thái Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]