(Baothanhhoa.vn) - Nước sạch là nhu cầu thiết yếu đối với người dân nói chung, đặc biệt đối với người dân nông thôn. Tuy nhiên, việc tiếp cận với nước sạch ở nhiều địa phương vẫn đang còn gặp khó khăn...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nâng cao tỷ lệ hộ dân nông thôn dùng nước sạch

Nước sạch là nhu cầu thiết yếu đối với người dân nói chung, đặc biệt đối với người dân nông thôn. Tuy nhiên, việc tiếp cận với nước sạch ở nhiều địa phương vẫn đang còn gặp khó khăn...

Nâng cao tỷ lệ hộ dân nông thôn dùng nước sạch

Người dân xã Hà Dương (Hà Trung) sử dụng nước sạch để sinh hoạt.

Năm 2017, người dân xã Hà Dương (Hà Trung) mới có nước sạch để sinh hoạt. Nguồn nước sạch này do Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa (Chi nhánh Bỉm Sơn cung cấp). Trước đó thì người dân ở đây dùng nước giếng khoan. Tuy nhiên, nước bị ô nhiễm nghiêm trọng nên phần lớn người dân lại chuyển sang dùng nước mưa. Theo chia sẻ của ông Đỗ Văn Vượng, Chủ tịch UBND xã Hà Dương, đến nay đã có 750/850 hộ đăng ký sử dụng nước sạch. Trong đó thôn Đoài Thôn và Cao Lũng có 100% số hộ sử dụng nước sạch. 750 hộ/850 hộ đã sử dụng nước sạch là một con số khá lớn. Và để đạt được tới con số này, xã Hà Dương đã tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nước sạch của người dân. Từ nay đến cuối năm 2019, xã phấn đấu có 100% số hộ dân được sử dụng nước sạch.

Trong khi đó, tại xã Hà Yên (Hà Trung) số hộ dân được dùng nước sạch chỉ có 80 hộ (chiếm khoảng 10% số hộ trên địa bàn). Một trong những nguyên nhân khiến các hộ chưa mặn mà trong việc dùng nước sạch vì nguồn nước sạch do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng môi trường nước sạch Hà Trung cung cấp đang trong giai đoạn thử nghiệm. Ông Trần Văn Minh, quyền Chủ tịch UBND xã Hà Yên cho biết: Nhiều năm qua, người dân trong xã chỉ sử dụng nước giếng khơi vì giếng khoan không thể sử dụng được. Dù vậy, nước giếng khơi để bảo đảm vệ sinh cũng rất khó khăn. Một cái khó, là dù nguồn nước sạch của công ty đưa về chưa có ý kiến phản hồi của người dân nhưng do đang trong quá trình thử nghiệm nên nhiều hộ dân đang còn ái ngại khi tiếp cận.

Về phía Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng môi trường nước sạch Hà Trung, ông Mai Thanh Long, giám đốc công ty cho biết: Công suất tiêu thụ của trạm nước là 100m3/ngày đêm nhưng hiện xã Hà Yên vẫn dùng chưa hết công suất. Đây là công nghệ đáp ứng được tiêu chuẩn uống tại vòi và nếu khi nhu cầu của người dân tăng cao thì có thể nâng cấp lên 200, 300m3/ngày đêm. Tuy nhiên, chúng tôi cũng mong tỉnh tạo cơ chế để doanh nghiệp sớm hoàn tất các thủ tục, giấy tờ để bảo đảm hoạt động của doanh nghiệp.

Tại xã Thiệu Châu (Thiệu Hóa), năm 2015 người dân trong xã đã được tiếp cận nguồn nước sạch. Tuy nhiên, sau 4 năm, tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch mới chỉ đạt gần 70%. Theo ông Lê Văn Quyền, Chủ tịch UBND xã Thiệu Châu: Do trong xã số hộ dân đi làm ăn xa nhiều nên đã ảnh hưởng đến tỷ lệ dùng nước sạch của địa phương. Thêm vào đó, một số hộ dù đã được tuyên truyền nhưng vẫn chưa có nhu cầu sử dụng. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch...

Còn theo ông Nguyễn Văn Châu, Phó Giám đốc Nhà máy nước sạch núi Go (đơn vị cung cấp nước sạch cho các xã Thiệu Châu, Thiệu Giao, Thiệu Tân (Thiệu Hóa) và Đông Khê (Đông Sơn) thì nhà máy có công suất 2.000m3/ngày đêm. Hiện tỷ lệ trung bình sử dụng nước sạch của 4 xã này khoảng 75%. Thời gian qua, công ty cũng đã nâng cao chất lượng hệ thống máy móc, nâng cấp lại đường ống, nâng cao kỹ năng và trách nhiệm của công nhân kỹ thuật để phục vụ người dân được tốt hơn.

Một vấn đề đặt ra là ngay cả khi đã có các nhà máy cấp nước về tới thôn, làng thì số hộ dân sử dụng nước sạch vẫn chưa đạt tỷ lệ cao. Nguyên nhân chính vẫn là do nhận thức của người dân và do cách tuyên truyền của chính quyền sở tại. Chính vì vậy, khi đã có các nhà máy cấp nước thì một yêu cầu đặt ra đó là phải có sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy đảng, chính quyền, của các đoàn thể để đẩy mạnh việc dùng nước sạch trong dân. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phải bảo đảm các tiêu chuẩn về chất lượng nguồn nước, tạo sự hài lòng cho người dân khi tiếp cận nước sạch...

Bài và ảnh: Mai Phương


Bài Và Ảnh: Mai Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]