(Baothanhhoa.vn) - Ngày 19-6, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Hoàng Bá Tường, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Hoằng Hóa, để kiểm tra kết quả 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7-9-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về việc đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới trên địa bàn huyện.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Hoằng Hóa: Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới

Ngày 19-6, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Hoàng Bá Tường, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Hoằng Hóa, để kiểm tra kết quả 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7-9-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về việc đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới trên địa bàn huyện.

Huyện Hoằng Hóa: Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới

Quang cảnh buổi làm việc.

Trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”, huyện Hoằng Hóa đã ban hành trên 15 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chính sách liên quan đến BHYT. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và đa dạng các hình thức phát triển đối tượng tham gia BHYT.

Trong giai đoạn 2009 - 2018, BHXH huyện và các đơn vị liên quan tổ chức gần 100 hội nghị tuyên truyền, đối thoại về chính sách BHYT đến người lao động và cán bộ các thôn, xóm, phát gần 500.000 tờ rơi tuyên truyền, nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân về thực hiện chính sách an sinh xã hội nói chung và chính sách BHYT nói riêng trên địa bàn huyện. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách BHYT đến với đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân trong huyện; kết quả nhóm BHYT theo hộ gia đình tăng từ 3.540 hộ năm 2009 lên 15.196 hộ năm 2018; các doanh nghiệp và người lao động tham gia tăng từ 22.486 năm 2015 lên 24.629 năm 2018…

Về khám bệnh, chữa bệnh BHYT, trong 10 năm qua, tổng số lượt bệnh nhân khám chữa bệnh BHYT tăng cao từ 53.212 lượt người (năm 2009) lên 189.941 lượt người (năm 2018). Bình quân hằng năm có trên 100 ngàn lượt người đi khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện và được quỹ BHYT chi trả đầy đủ, đảm bảo quyền lợi và đúng quy định. Kết quả, tổng kinh phí chi khám chữa bệnh BHYT tăng từ 17.405 triệu đồng (năm 2009) lên 97.200 triệu đồng (năm 2018).

Đến ngày 31-12-2018, diện bao phủ BHYT của huyện đã đạt 83,3%, vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao; các cơ sở y tế được đầu tư trang thiết bị hiện đại, kỹ thuật tiên tiến, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Bá Tường, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao công tác quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW của huyện Hoằng Hóa. Ðể chính sách BHYT thật sự góp phần bảo đảm an sinh xã hội và công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện trong thời gian tới, đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của BHYT đến đông đảo người dân; tổ chức tốt việc khám bệnh, chữa bệnh bằng BHYT, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT tại cơ sở y tế; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh và ngăn chặn hiện tượng lạm dụng hoặc trục lợi từ BHYT… qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người khám, chữa bệnh được thụ hưởng tốt các dịch vụ y tế và chuẩn bị lộ trình thích hợp tiến đến BHYT bắt buộc toàn dân trong những năm tiếp theo.

Trước đó, Đoàn đã có buổi kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới” tại Đảng bộ xã Hoằng Lộc.

Trương Thịnh


Trương Thịnh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]