(Baothanhhoa.vn) - Tối 11-7, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa huyện Thiệu Hóa, Ban Tổ chức Hành trình đỏ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp tổ chức chương trình Gala “Giọt hồng xứ Thanh” và khai mạc chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ 6.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Gala “Giọt hồng xứ Thanh” và khai mạc chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ 6

Tối 11-7, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa huyện Thiệu Hóa, Ban Tổ chức Hành trình đỏ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp tổ chức chương trình Gala “Giọt hồng xứ Thanh” và khai mạc chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ 6.

Một tiết mục văn nghệ tại đêm gala.

Tham dự có ông Trần Ngọc Quế, Phó giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, Phó Trưởng ban tổ chức Hành trình đỏ Trung ương; ông Nguyễn Tuấn Khởi, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng bảo trợ Chữ thập đỏ Việt Nam, Phó Trưởng ban tổ chức Hành trình đỏ Trung ương. Về phía tỉnh Thanh Hóa, có đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, huyện Thiệu Hóa cùng đông đảo tình nguyện viên.

Đông đảo các tình nguyện viên tham gia đêm gala.

“Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” là chương trình hưởng ứng chiến dịch HMTN xuyên Việt cấp quốc gia do Ban Chỉ đạo quốc gia vận động HMTN, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp tổ chức. Hành trình đỏ lần thứ 6 năm 2018 chính thức được phát động và tổ chức ngày 13-6 với chương trình “Giọt hồng Đất Mũi” tại Cà Mau, “Giọt hòng Đất Cảng” tại TP Hải Phòng và đồng loạt tổ chức tại 24 tỉnh thành trong cả nước với nhiều hoạt động ý nghĩa, như tuyên truyền, vận động hiến máu, tuyên truyền về các bệnh bẩm sinh, di truyền, tan máu bẩm sinh; tổ chức ngày hội hiến máu, tiếp nhận máu và điều phối máu trên phạm vi toàn quốc... Sự thành công và lan tỏa mạnh mẽ của chương trình Hành trình đỏ không chỉ góp phần mang lại sự sống quý giá cho hàng nghìn bệnh nhân trên cả nước mà còn kết nối trái tim hàng triệu người dân Việt Nam.

Đồng chí Phạm Đăng Quyền phát biểu tại đêm gala.

Phát biểu phát động chương trình Hành trình đỏ tại đêm gala, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền nhấn mạnh, Thanh Hóa vinh dự là 1 trong 26 tỉnh, thành phố tổ chức chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt”, góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào HMTN của tỉnh. Đồng thời ghi nhận những kết quả đạt được trong việc tổ chức Gala “Giọt hồng xứ Thanh” và khai mạc chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ 6, cũng như công tác HMTN của tỉnh trong thời gian qua; biểu dương những tấm gương đã có thành tích trong việc lãnh đạo, tuyên truyền và tham gia HMTN; kêu gọi các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng chiến dịch “Những giọt máu hồng hè” năm 2018 do Ban Chỉ đạo quốc gia vận động HMTN phát động.

Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh và các tình nguyện viên viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thiệu Hóa.

Trước đó, sáng cùng ngày, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh tổ chức diễu hành, tuyên truyền lưu động về HMTN và bệnh tan máu bẩm sinh từ Quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) về huyện Thiệu Hóa; tổ chức viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thiệu Hóa; tặng quà cho 20 hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.


Thùy Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]