WB dự định giải ngân quỹ ARTF cho hỗ trợ nhân đạo tại Afghanistan
Ngân hàng Thế giới (WB) đang lên kế hoạch giải ngân tới 500 triệu USD từ Quỹ Ủy thác tái thiết Afghanistan (ARTF) cho các cơ quan nhân đạo hoạt động tại nước này.
Trẻ em đi lấy nước tại trại tị nạn ở Mazar-i-Sharif, tỉnh Balkh (Afghanistan), ngày 20/11/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)
Được thành lập vào năm 2002 và do WB quản lý, ARTF - hiện có tổng cộng 1,5 tỷ USD - là nguồn tài chính lớn nhất cho ngân sách dân sự của Afghanistan, trong đó viện trợ từ nước ngoài chiếm hơn 70%.
WB đình chỉ giải ngân quỹ này sau khi lực lượng Taliban lên nắm quyền tại Afghanistan. Ngoài ra, Mỹ - quốc gia đóng góp nhiều nhất cho ARTF - cũng ngừng viện trợ cho Afghanistan, đồng thời đóng băng khoản hỗ trợ riêng trị giá 9 tỷ USD tại ngân hàng trung ương của nước này.
Trong bối cảnh 39 triệu người dân tại Afghanistan phải đối mặt với một nền kinh tế tồi tệ, một mùa Đông thiếu lương thực và đói nghèo, chưa tới 7% dân số được tiêm vaccine ngừa COVID-19, các nguồn thạo tin cho biết khoản viện trợ WB dự tính giải ngân sẽ tập trung đáp ứng các nhu cầu chăm sóc y tế khẩn cấp.
Theo kế hoạch hiện tại, khoản viện hỗ trợ trên sẽ không bao gồm tiền lương cho giáo viên và các nhân viên chính phủ. Các chuyên gia cho rằng điều này có thể làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng trong hệ thống giáo dục công, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội.
Giới quan sát cảnh báo rằng hàng trăm nghìn công nhân - những người đã không được trả lương trong nhiều tháng - có thể đình công và rời bỏ đất nước.
Mọi quyết định về phân bổ các khoản tài chính thuộc ARTF đều cần được tất cả các bên đóng góp đồng thuận, trong đó Mỹ là nước đóng góp lớn nhất.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận rằng Washington đang làm việc với WB và các nhà tài trợ khác về cách thức giải ngân, bao gồm cả khả năng chi trả cho những người làm việc trong “các lĩnh vực thiết yếu như nhân viên y tế và giáo viên.”
Người phát ngôn cho biết Mỹ vẫn cam kết đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân Afghanistan, “đặc biệt là về sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục và thực phẩm, lĩnh vực an ninh... nhưng viện trợ quốc tế không phải là”viên đạn bạc“(một giải pháp dễ dàng và chóng vánh)”./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
-
3 giờ trước
Bầu cử thủ tướng Đức: Merz nhận thất bại chưa từng có trong lịch sử hậu chiến
-
3 giờ trước
Bầu chọn Giáo hoàng, quy trình bí ẩn và lâu đời nhất tại Vatican
-
07:53 30/11/2021
Mỹ sẽ mở rộng các căn cứ quân sự ở đảo Guam và Australia
Tình báo Anh cảnh báo về cuộc đua nắm quyền khống chế lĩnh vực AI
Tín hiệu tích cực sau vòng đàm phán mới về vấn đề hạt nhân Iran
Quốc hội Thụy Điển tiếp tục bầu bà M.Andersson làm Thủ tướng
Lầu Năm Góc công bố đánh giá về bố trí quân đội Mỹ trên toàn cầu
Nga thông báo sản xuất vaccine Sputnik V chống biến thể Omicron
Gruzia tổ chức phiên tòa xử cựu Tổng thống Mikheil Saakashvili
Lại tấn công nhà tù tại Nigeria, hàng trăm tù nhân tẩu thoát
Iran hối thúc Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt trước thềm đàm phán hạt nhân
Nhật Bản chính thức hạn chế nhập cảnh để ngăn chặn biến thể Omicron
Địa phương
Thời tiết
- 27°C - 34°CCó mây, không mưa
- 27°C - 33°CCó mây, không mưa