Vương quốc Anh công bố khoản vay mới trị giá 2,84 tỷ đô la cho Ukraine

(Baothanhhoa.vn) - London hứa với Kiev một khoản vay mới trị giá 2,84 tỷ đô la, được tài trợ bằng lợi nhuận từ các tài sản bị đóng băng của Nga.

Vương quốc Anh công bố khoản vay mới trị giá 2,84 tỷ đô la cho Ukraine

London hứa với Kiev một khoản vay mới trị giá 2,84 tỷ đô la, được tài trợ bằng lợi nhuận từ các tài sản bị đóng băng của Nga.

Vương quốc Anh công bố khoản vay mới trị giá 2,84 tỷ đô la cho Ukraine

Thủ tướng Anh Keir Starmer chào đón Tổng thống Ukraine Zelensky tại số 10 phố Downing, London, ngày 1/3/2025. Ảnh: AP.

Nhà lãnh đạo Ukraine đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt tại London từ Thủ tướng Anh Keir Starmer, người đã trấn an Zelensky về “sự ủng hộ vững chắc” của Anh “cho đến chừng nào cần thiết” sau cuộc gặp đầy căng thẳng với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cuộc gặp giữa Donald Trump và Zelensky tại Nhà Trắng có mục đích hoàn thiện một thỏa thuận về khoáng sản nhưng đã trở thành một cuộc trao đổi căng thẳng khi nhà lãnh đạo Ukraine vẫn giữ lập trường và nhấn mạnh Washington nên ủng hộ Kiev nhiều hơn thay vì đóng vai trò trung gian trung lập với Moscow.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Zelensky vô ơn với sự ủng hộ của Mỹ và không muốn đưa ra những nhượng bộ cần thiết để chấm dứt xung đột. “Chúng tôi đang tìm kiếm hòa bình”, Donald Trump tuyên bố.

Ngược lại, Thủ tướng Anh Starmer đảm bảo với Zelensky rằng Vương quốc Anh sẽ ủng hộ toàn diện “cho đến khi cần thiết”, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được “hòa bình công bằng và lâu dài, đảm bảo chủ quyền và an ninh trong tương lai của Ukraine”.

Anh cũng công bố khoản vay mới trị giá 2,84 tỷ đô la để tăng cường năng lực quân sự của Ukraine, mà London hy vọng sẽ được hoàn trả bằng lợi nhuận từ các tài sản bị đóng băng của Nga. Zelensky ca ngợi “cuộc họp có ý nghĩa và ấm áp” với Starmer và hứa “các khoản tiền sẽ được chuyển hướng vào sản xuất vũ khí ở Ukraine”.

Kể từ năm 2022, Washington và Brussels đã đóng băng khoảng 300 tỷ đô la dự trữ của ngân hàng trung ương Nga cùng với hàng tỷ đô la tài sản tư nhân. Các quan chức phương Tây đã đề xuất chuyển hướng một số quỹ sang Ukraine, nhưng những lo ngại về mặt pháp lý đã làm chậm những nỗ lực này. Tuy nhiên, số tiền thu được từ các tài sản đã được sử dụng để hỗ trợ một số khoản vay của G7 cho Ukraine.

Moscow đã nhiều lần lên án việc đóng băng tài sản là “trộm cắp”, lập luận việc tiếp cận các quỹ này là bất hợp pháp và tạo ra tiền lệ đáng lo ngại. Điện Kremlin cũng cho rằng sự ủng hộ của các quốc gia phương Tây đối với Kiev khiến họ trở thành những người tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột.

Vương quốc Anh là một trong những nhà tài trợ lớn khi đã cung cấp cho Kiev hơn 15,5 tỷ đô la kể từ tháng 1/2022. Trong khi đó, Berlin đã gửi hơn 18 tỷ đô la vũ khí và các khoản viện trợ khác, Mỹ cung cấp gần 120 tỷ đô la, theo Viện Kiel của Đức.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump ước tính tổng viện trợ của nước này cho Kiev là hơn 300 tỷ đô la và muốn Ukraine hoàn trả thông qua thỏa thuận khoáng sản. Ông chỉ trích người tiền nhiệm của mình, Joe Biden, vì chỉ đơn giản là cho tiền mặt như “kẹo bông”, trong khi các nước châu Âu sẽ được hoàn trả khoản viện trợ của họ cho Kiev vì được cung cấp “dưới hình thức cho vay”.

TD

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

NATO cân nhắc tấn công phủ đầu Nga

NATO cân nhắc tấn công phủ đầu Nga

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - NATO đang cân nhắc chuyển từ thế phản ứng sang chủ động trong cách đối phó với các hoạt động chiến tranh lai của Nga, bao gồm tấn công mạng, và xâm phạm không phận. Thông tin được Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, Đô đốc Giuseppe Cavo Dragone, xác nhận...
OPEC+ tạm đình chỉ kế hoạch tăng sản lượng dầu

OPEC+ tạm đình chỉ kế hoạch tăng sản lượng dầu

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh thị trường năng lượng đối mặt với nguy cơ dư cung và nhu cầu suy yếu, ngày 30/11, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, được gọi là OPEC+, đã quyết định tạm ngừng việc tăng sản lượng dầu trong quý I năm 2026.
Cyber Monday có thể lập kỷ lục chi tiêu trực tuyến tại Mỹ

Cyber Monday có thể lập kỷ lục chi tiêu trực tuyến tại Mỹ

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Dù kinh tế còn nhiều bất ổn, người tiêu dùng Mỹ dự kiến sẽ chi mạnh tay trong ngày mua sắm trực tuyến Cyber Monday 1/12, kết thúc tuần lễ hậu Lễ Tạ ơn. Các chương trình khuyến mãi được quảng cáo là “tốt nhất mùa lễ hội” đang thu hút hàng triệu người...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh