(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12/2 (tức ngày mùng 3 Tết), xã Nga Bạch (Nga Sơn) đã tổ chức Lễ hội bơi chải truyền thống xuân Giáp Thìn năm 2024. Đây là ngày hội văn hóa, TDTT đặc sắc của địa phương và để thiết thực mừng Đảng – Mừng Xuân.

Về Nga Bạch xem lễ hội bơi chải truyền thống

Sáng 12/2 (tức ngày mùng 3 Tết), xã Nga Bạch (Nga Sơn) đã tổ chức Lễ hội bơi chải truyền thống xuân Giáp Thìn năm 2024. Đây là ngày hội văn hóa, TDTT đặc sắc của địa phương và để thiết thực mừng Đảng – Mừng Xuân.

Về Nga Bạch xem lễ hội bơi chải truyền thống

Lễ hội bơi chải truyền thống là nét văn hóa truyền thống đặc sắc vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm của xã Nga Bạch

Tham gia lễ hội bơi chải truyền thống năm nay có 7 đội thuộc 7 thôn. Để chuẩn bị tham gia lễ hội, các thôn trên địa bàn xã Nga Bạch tuyển chọn những tay chèo mạnh khỏe, khéo léo nhất, thành lập đội bơi với mỗi thôn 20 tay chèo.

Về Nga Bạch xem lễ hội bơi chải truyền thống

Chủ tịch UBND xã Nga Bạch Mai Văn Sâm đánh trống khai hội

Các đội đều có sự phân công vị trí và nhiệm vụ, trong đó có một thuyền trưởng là người cầm chèo lái, 16 người cầm dầm bơi bố trí dọc theo hai bên mạn thuyền. Ngoài ra mỗi thuyền còn có một người đứng giữa để gõ mõ bắt nhịp, một người tát nước trong tải ra ngoài, và một người lái phụ. Mỗi đội đều có trang phục với màu sắc riêng.

Về Nga Bạch xem lễ hội bơi chải truyền thống

Lãnh đạo huyện Nga Sơn và ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho 7 đội

Đường đua thuộc sông Sung, với điểm xuất phát và cũng là điểm đích là Nghè Hậu, thôn Bạch Đằng. 7 đội thi đấu vòng loại với 2 lượt để tìm ra 4 đội xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết. Ở vòng loại, các đội phải thực hiện 3 vòng đua với tổng chiều dài 6.000m. Vòng chung kết có 2 vòng đua chiều dài đường đua 4.000m.

Về Nga Bạch xem lễ hội bơi chải truyền thống

Các đội đua có sự chuẩn bị chu đáo để tham gia lễ hội và còn nhận được sự cổ vũ của các CĐV nhà

Ngay từ vòng loại, các cuộc đua tài đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thu hút sự tham gia cổ vũ nhiệt tình của hàng nghìn người dân dọc bờ sông Sung. Các đội đua đều thi đấu với sự nỗ lực cao nhất để giúp đội mình giành thành tích tốt nhất. Căn cứ thành tích thi đấu, ban tổ chức sẽ trao cúp cho đội vô địch, hạng nhì, hạng ba.

Về Nga Bạch xem lễ hội bơi chải truyền thống

Các đội bước vào tranh tài ở lượt đua vòng loại

Về Nga Bạch xem lễ hội bơi chải truyền thống

Các lượt đua vòng loại điễn ra sôi nổi, hấp dẫn

Về Nga Bạch xem lễ hội bơi chải truyền thống

Những đội đua về đích đầu tiên

Ông Mai Văn Sâm, Chủ tịch UBND xã Nga Bạch cho biết: Lễ hội bơi chải truyền thống là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân xã Nga Bạch và các xã lân cận trong dịp Tết Nguyên đán hàng năm. Đây là nét văn hóa truyền thống rất đặc sắc, đã gắn liền với đời sống, lao động của người dân địa phương. Dịp tết Giáp Thìn năm nay, xã Nga Bạch chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để lễ hội được diễn ra an toàn, vui tươi, phấn khởi.

Về Nga Bạch xem lễ hội bơi chải truyền thống

Hàng nghìn người dân tham gia cổ vũ nhiệt tình cho các tay chèo và các đội đua

Về Nga Bạch xem lễ hội bơi chải truyền thống

Đây thực sự là ngày hội văn hóa TDTT đặc sắc của xã Nga Bạch vào dịp Tết nguyên đán

Lễ hội là hoạt động đáp ứng nhu cầu vui xuân của Nhân dân xã Nga Bạch nói riêng và người dân các địa phương lân cận. Đây cũng là dịp để bảo tồn và phát huy những bản sắc và giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời không ngừng củng cố sự đoàn kết của các tầng lớp Nhân dân trong xã.

Về Nga Bạch xem lễ hội bơi chải truyền thống

Lễ hội bơi chải truyền thống xã Nga Bạch xuân Giáp Thìn được tổ chức còn có ý nghĩa khơi dậy tinh thần tôn kính tổ tiên, đạo lý uống nước nhớ nguồn, tạo nên ý thức về tình cảm cộng đồng, về sức mạnh truyền thống của dân tộc. Lễ hội sẽ tiếp tục được duy trì tổ chức vào ngày mùng 3 Tết Nguyên đán hàng năm.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]