(Baothanhhoa.vn) - Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn năm 2023, kỷ niệm 1018 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Hoàng đế Lê Đại Hành (8-3 năm Ất Tỵ - 8-3 năm Quý Mão) và đón nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia, sáng 24-4 huyện Thọ Xuân đã khai mạc trình diễn các di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu là trò diễn Pôồn Pông - cồng chiêng, nhảy sạp và trò diễn Xuân Phả.

Trình diễn các di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu ở huyện Thọ Xuân

Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn năm 2023, kỷ niệm 1018 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Hoàng đế Lê Đại Hành (8-3 năm Ất Tỵ - 8-3 năm Quý Mão) và đón nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia, sáng 24-4 huyện Thọ Xuân đã khai mạc trình diễn các di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu là trò diễn Pôồn Pông - cồng chiêng, nhảy sạp và trò diễn Xuân Phả.

Trình diễn các di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu ở huyện Thọ Xuân

Tiết mục múa sạp đặc sắc do đồng bào dân tộc Mường đến từ Khu phố 7, thị trấn Sao Vàng (Thọ Xuân) biểu diễn.

Trình diễn các di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu ở huyện Thọ Xuân

Múa sạp từ lâu đã là món ăn tinh thần không thể thiếu của đồng bào dân tộc Mường ở huyện Thọ Xuân và được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Trình diễn các di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu ở huyện Thọ Xuân

Đông đảo người dân đến xem múa sạp.

Trình diễn các di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu ở huyện Thọ Xuân

Cùng với múa sạp thì trình diễn Pôồn pông - cồng chiêng cũng là di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu còn được lưu giữ tại huyện Thọ Xuân.

Trình diễn các di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu ở huyện Thọ Xuân

Để chuẩn bị cho trình diễn tại Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn năm 2023, cây bông đủ màu sắc với các chùm hoa gỗ, nông cụ sản xuất, bầy muông thú,…tượng trưng cho vũ trụ bao la đã được đồng bào dân tộc Mường ở đây chuẩn bị trước cả tháng.

Trình diễn các di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu ở huyện Thọ Xuân

Cồng chiêng là nhạc cụ mang giá trị văn hóa quan trọng trong đời sống cộng đồng của đồng bào dân tộc Mường ở huyện Thọ Xuân.

Trình diễn các di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu ở huyện Thọ Xuân

Âm thanh của tiếng gõ ống múa hoà quyện cùng tiếng cồng chiêng làm cho không khí trở nên sôi động, vui tươi.

Trình diễn các di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu ở huyện Thọ Xuân

Người dân tham dự biểu diễn Pôồn Pông

Nhóm PV CT-XH


Nhóm PV CT-XH

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]