(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, huyện Tĩnh Gia đã tập trung chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Tĩnh Gia: 73,1% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa

Thời gian qua, huyện Tĩnh Gia đã tập trung chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Để tạo bước chuyển mạnh mẽ phong trào thi đua xây dựng làng, cơ quan, đơn vị, gia đình văn hóa, huyện đã thành lập ban chỉ đạo các cấp, xây dựng kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đồng thời, tổ chức quán triệt, triển khai đến các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện, vì thế, số lượng, chất lượng làng, cơ quan, đơn vị, gia đình văn hóa hàng năm đều tăng. Đến tháng 8-2018, toàn huyện có 392 làng, cơ quan, đơn vị khai trương xây dựng văn hóa; 73,1% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. 100% các xã, thị trấn có hệ thống truyền thanh, gần 100% số hộ dân được phủ sóng truyền hình. Toàn huyện đã đầu tư, hỗ trợ lắp mới hệ thống đài truyền thanh cho 17 xã với tổng mức đầu tư là 8,1 tỷ đồng, trong đó, ngân sách huyện hỗ trợ 2,168 tỷ đồng.


Hoài Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]