(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn huyện Yên Định đã góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành vi của người dân trong bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa; phát huy truyền thống hiếu học; đoàn kết, yêu thương đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm; thực hiện nếp sống kỷ cương, giao tiếp ứng xử lịch sự, văn hóa; trong gia đình con cháu hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, anh em, vợ chồng chung sống hòa thuận, vui vẻ, hạnh phúc; ý thức bảo vệ môi trường của người dân ngày càng được nâng lên.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chuyển biến từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Yên Định

Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn huyện Yên Định đã góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành vi của người dân trong bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa; phát huy truyền thống hiếu học; đoàn kết, yêu thương đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm; thực hiện nếp sống kỷ cương, giao tiếp ứng xử lịch sự, văn hóa; trong gia đình con cháu hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, anh em, vợ chồng chung sống hòa thuận, vui vẻ, hạnh phúc; ý thức bảo vệ môi trường của người dân ngày càng được nâng lên.

Chuyển biến từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Yên Định

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Duyên Hy, xã Định Hưng.

Tại các cơ quan, công sở, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động luôn nêu cao tinh thần tự giác trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường nơi làm việc; đầu tư xây dựng khuôn viên, cây xanh, cổng chào, tường rào xanh, trồng hoa, cây cảnh, cây xanh, tạo môi trường thoáng mát, xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Toàn huyện hiện có 149/149 thôn, khu phố đạt danh hiệu văn hóa; 24/24 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 2/2 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 100% số thôn, xóm có hương ước, được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt; 100% đám cưới, đám tang và lễ hội được tổ chức theo hướng lành mạnh, tiết kiệm, văn minh; gia đình văn hóa trên địa bàn huyện đạt 87,5%. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được đông đảo quần chúng Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức hưởng ứng, nên phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, tỷ lệ người dân tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên đạt 44,5%...

Từ phong trào TDĐKXDĐSVH, địa phương đã huy động được các nguồn lực xã hội để xây dựng các thiết chế văn hóa như: Nhà văn hóa - khu thể thao các thôn, trung tâm văn hóa - thể thao các xã, các sân vận động, nhà luyện tập thi đấu thể thao từ huyện đến xã. Đến nay, toàn huyện có 27 sân vận động đạt tiêu chuẩn theo quy hoạch nông thôn mới; 27 sân bóng đá; 615 sân bóng chuyền và cầu lông. Đây là điều kiện thuận lợi cho Nhân dân tham gia hoạt động, sáng tạo, hưởng thụ các giá trị văn hóa, thể dục, thể thao, từng bước đáp ứng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân.

Để phong trào TDĐKXDĐSVH ngày càng trở nên thiết thực và đi vào chiều sâu, trong thời gian tới, huyện Yên Định tiếp tục triển khai lồng ghép các nội dung phong trào TDĐKXDĐSVH với các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn; phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến và phát huy hiệu quả các danh hiệu văn hóa. Đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, tạo động lực mới, khí thế mới cho việc thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Bài và ảnh: Hoài Anh


Bài và ảnh: Hoài Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]