Ukraine chính thức hóa các thỏa thuận về viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo châu Âu
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này đang nỗ lực hoàn thiện thỏa thuận với các quốc gia châu Âu về các chuyến hàng viện trợ quân sự bổ sung cũng như mở rộng chia sẻ thông tin tình báo trước hội nghị thượng đỉnh Ramstein.
Cuộc họp tiếp theo của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine (UDCG) có thể sẽ được tổ chức vào ngày 11/4 tại Brussels (Bỉ) và do Vương quốc Anh chủ trì.
“Chúng tôi đã nhất trí với một số nhà lãnh đạo về việc Ukraine tiếp cận kho dự trữ đạn dược của họ”, Zelensky nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo, đồng thời cho biết Ukraine đã đạt được thỏa thuận với các quốc gia giấu tên về phòng không và pháo binh, cũng như “về đầu tư vào việc sản xuất máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine”.
Zelensky lưu ý các cam kết hỗ trợ đến từ các đồng minh châu Âu tại hội nghị thượng đỉnh Paris vào ngày 27/3, do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đồng chủ trì. Trước hội nghị thượng đỉnh, Pháp tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine một gói viện trợ quân sự mới trị giá 2 tỷ euro (2,1 tỷ đô la).
Một số nước châu Âu đã nhất trí triển khai kế hoạch gửi quân tới Ukraine như một phần của “lực lượng trấn an” trong trường hợp ngừng bắn với Nga, Macron tuyên bố vào cuối hội nghị thượng đỉnh Paris.
Phát biểu với các phóng viên, Zelensky cũng lưu ý một số đồng minh châu Âu không nêu tên đã nhất trí về việc “mở rộng quyền tiếp cận của Ukraine đối với dữ liệu tình báo, các công nghệ liên quan và vệ tinh do các đồng nghiệp châu Âu của chúng tôi sở hữu”.
Những cam kết từ các đồng minh được đưa ra khi Mỹ tạm thời ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine sau cuộc trao đổi căng thẳng giữa Donald Trump và Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng vào ngày 28/2. Mỹ sau đó đã nối lại việc chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine vào ngày 12/3.
Các quan chức châu Âu cũng đang cân nhắc các giải pháp thay thế vệ tinh cho Starlink sau khi truyền thông đưa tin Mỹ đã đe dọa chấm dứt dịch vụ Starlink nhằm gây sức ép buộc Kiev ký một thỏa thuận khoáng sản với Washington.
Sự hỗ trợ bổ sung này diễn ra trong bối cảnh đại diện tham mưu trưởng của Ukraine, Anh và Pháp đang chuẩn bị tổ chức một cuộc họp tại Ukraine trong vòng một tuần để thảo luận về khả năng triển khai quân đội nước ngoài tới nước này.
Trong cuộc họp báo, Zelensky cho biết Mỹ sẽ tham vấn với Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước châu Âu về việc giám sát lệnh ngừng bắn một phần.
Thủ tướng Anh Starmer cho rằng để bất kỳ liên minh gìn giữ hòa bình nào thành công, châu Âu phải “có sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Mỹ”.
TD
{name} - {time}
-
2025-03-31 19:46:00
Đạn dược của Ba Lan cạn kiệt nhanh chóng khi viện trợ cho Ukraine
-
2025-03-31 18:16:00
New York Times tiết lộ “bí mật” về sự can thiệp của Mỹ vào cuộc xung đột ở Ukraine
-
2025-03-29 09:52:00
Động đất tại Myanmar: Ước tính có thể hơn 10.000 nạn nhân thiệt mạng
Ukraine bất ngờ với thỏa thuận khoáng sản mới, từ chối xem viện trợ quân sự Mỹ như khoản vay
Mỹ, Ukraine và LHQ phản hồi đề xuất của Tổng thống Nga về thành lập chính phủ lâm thời ở Kiev
Nga hạ thủy tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mới
Mỹ chuyển thông điệp tới quân đội ở Greenland
Động đất tại Myanmar: WHO kích hoạt hệ thống quản lý khẩn cấp
Houthis đe dọa Mỹ bằng hệ thống phòng không tiên tiến
Nga hạ thủy tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa siêu vượt âm Zircon
Tổng thống Trump ký sắc lệnh chống lại công ty luật từng dính líu tới vụ điều tra ông
Nga ra mắt súng trường laser chống máy bay không người lái