(Baothanhhoa.vn) - Tướng Stephen Whiting, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Không gian Mỹ vừa đưa ra cảnh báo về việc Nga có thể triển khai vũ khí hạt nhân trên quỹ đạo, đe dọa gây ra một cuộc tấn công làm tê liệt hạ tầng công nghệ toàn cầu.
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 26/10, Nhật Bản lần đầu tiên phóng thành công tàu vận tải vũ trụ không người lái thế hệ mới HTV-X, mang theo thực phẩm, thiết bị thí nghiệm và nhiều vật tư khác lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), khẳng định vị thế và tham vọng của nước này trong...
(Baothanhhoa.vn) - Cuộc đối đầu giữa quân đội Israel và lực lượng Houthi tại Yemen đang tiếp tục leo thang với những đòn tấn công qua lại ngày càng dữ dội. Trong động thái mới nhất, lực lượng Houthi tuyên bố đã phóng tên lửa siêu vượt âm mang nhiều đầu đạn vào Tel...
Ngày 12/9, Cơ quan hàng không vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) cho biết tàu chở hàng Progress MS-32 của nước này, được phóng từ Sân bay vũ trụ Baikonur lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), đã đi vào quỹ đạo được chỉ định.
Tập đoàn vũ trụ quốc gia Nga Roscosmos ngày 25/7 thông báo nước này đã phóng thành công 20 vệ tinh lên quỹ đạo, trong đó có một vệ tinh viễn thông của Iran.
Cơ quan Vũ trụ có người lái của Trung Quốc (CMSA) cho biết ngày 15/7, nước này đã phóng tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu-9 để vận chuyển hàng tiếp tế cho Trạm vũ trụ Thiên Cung đang hoạt động trên quỹ đạo.
Theo SCMP, hai vệ tinh Shijian-21 (Thực Tiễn) và Shijian-25 của Trung Quốc có thể đã lần đầu tiên kết nối thành công để tiếp nhiên liệu trong quỹ đạo địa tĩnh, đánh dấu một bước đột phá mà Mỹ vẫn đang tìm cách đạt được từ nay đến năm 2026.
Tân Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 14/5 đã có bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội Liên bang, trong đó ông đưa ra chương trình nghị sự cũng như cam kết của chính phủ cho nhiệm kỳ mới.
Phó Giáo sư - Tiến sỹ Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nhận định mùa mưa, bão năm 2025 có thể không có những dấu hiệu cực đoan rõ ràng, nhưng sẽ rất khó lường về quỹ đạo và cường độ.
Ngày 4/4, phi hành đoàn “Fram2” đã hoàn thành sứ mệnh du hành vũ trụ có người lái đầu tiên khám phá Trái Đất từ quỹ đạo cực và bay qua các vùng cực của Trái Đất.
(Baothanhhoa.vn) - Quan điểm chống Ukraine của tỷ phú Elon Musk, người sở hữu Starlink thông qua công ty vũ trụ SpaceX, đã làm dấy lên lo ngại về việc quá phụ thuộc vào các thiết bị Statlink ở Ukraine.
(Baothanhhoa.vn) - Hơn 1 tháng kể từ ngày Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm (DTHT) có hiệu lực, bên cạnh những hiệu ứng tích cực mà Thông tư 29 mang lại, dư luận xã hội lại quan tâm và gióng lên hồi chuông về những “biến tướng” từ...
Vệ tinh LOTUSat-1 - vệ tinh quan sát trái đất bằng công nghệ radar đầu tiên của Việt Nam đã chế tạo xong, hệ thống mặt đất tại Hòa Lạc cũng hoàn thành, sẵn sàng nhận dữ liệu sau khi vệ tinh phóng lên quỹ đạo.
Các nhà khoa học Trung Quốc vừa đạt được đột phá trong công nghệ chụp ảnh quang học với hệ thống laser cực mạnh, cho phép quan sát các vệ tinh với độ chính xác chưa từng có, thậm chí có thể phân biệt được chi tiết nhỏ như khuôn mặt người từ quỹ đạo thấp của Trái đất.
Rạng sáng 12/1 (theo giờ Việt Nam), quỹ đạo của Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) đã được nâng lên cao thêm 3.200m để chuẩn bị đón tàu vũ trụ Soyuz MS-27 vào mùa Xuân cũng như “tiễn” tàu Soyuz MS-26 trở về Trái Đất.