Tổng thống Hàn Quốc: Ngân sách 2026 mở ra kỷ nguyên phát triển "quốc phòng thông minh”

(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung khẳng định ngân sách năm 2026 sẽ mở ra kỷ nguyên phát triển "quốc phòng thông minh” với Trí tuệ nhân tạo AI là trung tâm.

Tổng thống Hàn Quốc: Ngân sách 2026 mở ra kỷ nguyên phát triển "quốc phòng thông minh”

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung khẳng định ngân sách năm 2026 sẽ mở ra kỷ nguyên phát triển "quốc phòng thông minh” với Trí tuệ nhân tạo AI là trung tâm.

Tổng thống Hàn Quốc: Ngân sách 2026 mở ra kỷ nguyên phát triển quốc phòng thông minh”

Tổng thống Lee Jae-myung phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc, ngày 04/11/2025. Ảnh: Yonhap.

Phát biểu trước Quốc hội trong bài diễn văn ngân sách đầu tiên kể từ khi nhậm chức hồi tháng 6 năm nay, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung khẳng định ngân sách năm 2026 sẽ mở ra kỷ nguyên phát triển "quốc phòng thông minh” với Trí tuệ nhân tạo AI là trung tâm, đồng thời cam kết tăng cường chi tiêu cho quốc phòng, an sinh xã hội và hợp tác quốc tế trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.

Tổng thống Lee cho biết ngân sách quốc phòng của Hàn Quốc cho năm 2026 sẽ tăng 8,2%, lên 66,3 nghìn tỷ won (tương đương khoảng 46,2 tỷ USD), đồng thời chính phủ có kế hoạch đẩy nhanh quá trình chuyển đổi lực lượng vũ trang sang mô hình “thông minh.” Ông nhấn mạnh: “Ngân sách 2026 là ngân sách đầu tiên để Hàn Quốc bước vào thời đại AI, giống như khi các tổng thống Park Chung-hee và Kim Dae-jung từng mở đường cho công nghiệp hóa và kỷ nguyên thông tin... Chúng ta sẽ tái cấu trúc hệ thống vũ khí truyền thống phù hợp với thời đại trí tuệ nhân tạo AI, nhanh chóng chuyển đổi quân đội thành lực lượng tinh nhuệ thông minh, tăng cường mạnh mẽ năng lực phòng thủ và tiến gần hơn tới việc hiện thực hóa nền quốc phòng tự chủ”.

Tổng thống Hàn Quốc: Ngân sách 2026 mở ra kỷ nguyên phát triển quốc phòng thông minh”

Tên lửa phòng không vác vai Shingung do Hàn Quốc sản xuất. Ảnh: AFP.

Trong khi đó, chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển trong các ngành công nghệ chiến lược sẽ đạt 35.300 tỷ won, tăng 19,3% so với năm trước – mức cao nhất từ trước đến nay.

Chính phủ cũng tăng mạnh chi ngân sách cho các nhóm dễ tổn thương. Thu nhập trung bình chuẩn sẽ được nâng 6,51%, giúp hộ gia đình 4 người thu nhập thấp nhận hơn 2 triệu won mỗi tháng, còn trợ cấp sinh hoạt dự kiến tăng thêm trên 50.000 won.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Lee cũng khẳng định hòa bình trên bán đảo Triều Tiên vẫn là ưu tiên hàng đầu và chính quyền của ông sẽ thúc đẩy sáng kiến END, hướng tới khôi phục đối thoại với Triều Tiên, giảm căng thẳng quân sự và phi hạt nhân hóa vì hòa bình và tăng trưởng chung.

Kết thúc bài phát biểu, Tổng thống Lee khẳng định: “Chúng ta đã nỗ lực hết mình để đạt được kết quả tốt nhất trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Trong thời gian tới, Hàn Quốc sẽ tiếp tục nâng cao vị thế quốc gia thông qua ngoại giao linh hoạt, lấy lợi ích dân tộc làm trung tâm”.

Ngọc Liên

Nguồn: Yonhap/ Bloomberg

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản tái khởi động “siêu nhà máy” điện hạt nhân lớn nhất thế giới sau 15 năm đóng băng

Nhật Bản tái khởi động “siêu nhà máy” điện hạt nhân lớn nhất thế giới sau 15 năm đóng băng

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Sau 15 năm kể từ thảm họa hạt nhân Fukushima, Nhật Bản đang tiến thêm một bước quan trọng trong lộ trình khôi phục điện hạt nhân khi chính quyền tỉnh Niigata dự kiến phê chuẩn việc tái khởi động nhà máy Kashiwazaki–Kariwa – nhà máy điện hạt nhân lớn...
Nhật Bản: Tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới sau 15 năm

Nhật Bản: Tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới sau 15 năm

Hồ sơ tư liệu
Tỉnh Niigata của Nhật Bản dự kiến sẽ thông qua quyết định cho phép khởi động lại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới vào ngày 22/12 (giờ địa phương), đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực quay trở lại với điện hạt nhân của Nhật Bản kể từ sau thảm họa Fukushima năm 2011.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh