(Baothanhhoa.vn) - Tận dụng lợi thế về điều kiện tự nhiên, những năm qua, người dân tại các địa phương đã thực hiện chuyển đổi nhiều diện tích đất trồng lúa khó tưới, đất bãi, vườn tạp và đồi thấp sang trồng cây ăn quả. Đến hết tháng 1-2019, trên địa bàn tỉnh có khoảng 21.200 ha cây ăn quả, tăng hơn 7.000 ha so với năm 2015. Trong đó, diện tích cây ăn quả được trồng tập trung theo hộ, trang trại, HTX, doanh nghiệp có quy mô từ 1 ha trở lên khoảng 1.664 ha.
(Baothanhhoa.vn) - Có dịp tìm hiểu thực tế tại xã Thanh Kỳ, chúng tôi ghé thăm trang trại rừng của gia đình anh Lâm Ngọc Hải - một trong các mô hình phát triển rừng trồng cho hiệu quả kinh tế khá cao.
(Baothanhhoa.vn) - Luồng được xem là cây trồng chủ lực mang lại thu nhập chính cho người dân các xã miền núi xứ Thanh, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Tuy nhiên, những năm trước đây, người dân khai thác không đúng quy trình kỹ thuật nên rừng luồng trên địa bàn bị thoái...
(Baothanhhoa.vn) - Để các dự án giao thông trọng điểm về đích đúng hẹn, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đang được ngành xây dựng và các địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, nhằm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công.
(Baothanhhoa.vn) - Con đường bê tông bao lấy vườn mía nguyên liệu rồi dẫn vào ngôi nhà rộng rãi đã đủ gây ấn tượng, thế mà người phụ nữ trung niên ấy còn khiến chúng tôi ngỡ ngàng hơn, khi khoát một vòng tay, bảo “đấy, tất cả là mía nhà tôi”. Mía bạt ngàn, từ thoai...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu