Thủ tướng Israel: Xung đột với Iran có thể kéo dài nhưng không phải nhiều năm
Trả lời kênh Fox News ngày 2/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết cuộc chiến phối hợp giữa Mỹ và Israel chống lại Iran có thể kéo dài “một thời gian”, song sẽ không kéo dài nhiều năm.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Xung đột với Iran có thể kéo dài nhưng không phải nhiều năm. Ảnh: Fox News.
Trong cuộc phỏng vấn, ông Netanyahu bác bỏ khả năng xung đột kéo dài nhiều năm như một số cuộc chiến trước đây tại khu vực. Ông cho biết: “Tôi từng nói điều này có thể nhanh chóng và mang tính quyết định. Có thể mất một thời gian, nhưng sẽ không kéo dài nhiều năm. Đây không phải là một cuộc chiến không có hồi kết”.
Ông Netanyahu cũng biện minh rằng việc tấn công là cấp bách vì Iran đang xây dựng các cơ sở mới phục vụ chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân. Theo ông, nếu không hành động ngay lúc này thì sau này sẽ không còn cơ hội.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng dự đoán cuộc chiến có thể kéo dài từ 4–5 tuần, nhưng cũng để ngỏ khả năng lâu hơn, đồng thời đưa ra những lập luận nhằm biện minh cho một chiến dịch quân sự có phạm vi rộng và chưa xác định rõ thời điểm kết thúc.
Một cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos công bố mới đây cho thấy chỉ khoảng 25% số người Mỹ ủng hộ các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran. Các cuộc chiến kéo dài nhiều năm của Mỹ tại Iraq và Afghanistan trước đây khiến nhiều người dân Mỹ thận trọng trước việc Washington can dự trực tiếp vào xung đột ở nước ngoài.

Lãnh đạo phe đa số (Dân chủ) tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer cáo buộc rằng, Tổng thống Trump vừa đưa nước Mỹ vào một cuộc xung đột toàn diện chống lại một trong những đối thủ quyết liệt nhất, mà không có kế hoạch, không có lộ trình kết thúc và không có sự cho phép của Quốc hội. Ảnh: Axios.
Trong khi đó, phát biểu ngày 2/3, Lãnh đạo phe đa số (Dân chủ) tại Thượng viện Mỹ, ông Chuck Schumer cáo buộc rằng, Tổng thống Trump vừa đưa nước Mỹ vào một cuộc xung đột toàn diện chống lại một trong những đối thủ quyết liệt nhất, mà không có kế hoạch, không có lộ trình kết thúc và không có sự cho phép của Quốc hội hay thậm chí là một cuộc tranh luận công khai trước người dân Mỹ. Ông nhấn mạnh: “Dù bạn là người theo đảng Dân chủ, đảng Cộng hòa, người độc lập hay thậm chí không quan tâm đến chính trị, có một điều mà gần như tất cả đều đồng ý: chúng ta đã quá mệt mỏi với những cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông”. Các nghị sĩ Dân chủ cho rằng Hiến pháp Mỹ trao cho Quốc hội chứ không phải Tổng thống quyền tuyên chiến và dự kiến thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu về quyền tuyên chiến trong tuần này, trong đó có khả năng hạn chế việc Tổng thống tiếp tục chiến dịch quân sự nếu không có tuyên bố chiến tranh chính thức từ Quốc hội.
Ở chiều ngược lại, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, Mike Johnson cho rằng, do Israel quyết tâm hành động dù có hay không có sự tham gia của Mỹ, Tổng thống với vai trò Tổng tư lệnh đã phải đưa ra một quyết định khó khăn. Ông Johnson nhận định chiến dịch hiện nay có phạm vi và mục tiêu hạn chế, cần thiết cho phòng vệ và có thể sớm kết thúc.
Ngọc Liên
Nguồn: Reuters





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu