(Baothanhhoa.vn) - Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá vừa có văn bản số 1002/MTTQ - BTT kêu gọi, vận động hưởng ứng Tuần lễ “Hướng về Thành phố mang tên Bác”.

Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá kêu gọi, vận động hưởng ứng Tuần lễ “Hướng về Thành phố mang tên Bác”

Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá vừa có văn bản số 1002/MTTQ - BTT kêu gọi, vận động hưởng ứng Tuần lễ “Hướng về Thành phố mang tên Bác”.

Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá kêu gọi, vận động hưởng ứng Tuần lễ “Hướng về Thành phố mang tên Bác”

Ảnh: dangcongsan.vn

Công văn nêu rõ: Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Thanh Hóa là hai địa phương có mối quan hệ keo sơn, gắn bó trong tiến trình lịch sử của dân tộc. Hiện nay, nhiều người con của quê hương Thanh Hóa đang sinh sống, công tác và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Những năm qua, mỗi khi Nhân dân tỉnh Thanh Hóa gặp khó khăn, thiên tai, dịch bệnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã luôn kịp thời, động viên, chia sẻ, hỗ trợ về tinh thần và vật chất rất lớn giúp đỡ Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Thời gian qua, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến ngày 16/7/2021, thành phố đã có 21.812 người nhiễm (nhiều nhất cả nước). Những ngày gần đây tốc độ lây nhiễm dịch trên địa bàn Thành phố rất nhanh, có ngày xác nhận hơn 2.900 ca nhiễm. Trong những ngày này, Thành phố Hồ Chí Minh đang phải thực hiện việc cách ly xã hội toàn Thành phố theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày kể từ 00 giờ ngày 09/7/2021 để phòng, chống dịch COVID-19 nên đời sống của người dân, công nhân lao động trong thành phố gặp không ít khó khăn, nhất là nhu yếu phẩm phục vụ đời sống hàng ngày.

Bằng tình cảm và trách nhiệm của mình, góp phần cùng Đảng bộ, Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19; được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thống nhất kêu gọi, vận động hưởng ứng Tuần lễ “Hướng về Thành phố mang tên Bác”, cụ thể như sau:

Về nội dung: Vận động, quyên góp nhu yếu phẩm, hàng hóa khô để hỗ trợ Nhân dân, công nhân lao động thành phố Hồ Chí Minh.

Về thời gian thực hiện: Từ ngày 16/7 đến ngày 23/7/2021, phấn đấu tập kết hàng vào ngày 21/7/2021 và đăng ký sơ bộ vào sáng 20/7/2021.

Về địa điểm tập kết hàng và phương thức vận chuyển: Đề nghị Sở Giao thông, Vận tải quan tâm, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh, để thống nhất Phương án cụ thể khi có thống kê lượng hàng đăng ký toàn tỉnh.

Đầu mối đăng ký và tiếp nhận hàng: Tại Văn phòng Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa (số 16, đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hóa). Mọi thông tin xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Phương, Trưởng ban Văn phòng - Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, điện thoại: 0973.079.573; Ông Dương Đình Nhiệm, Phó Trưởng ban Văn phòng – Tổ chức Ủy ban MTTQ tỉnh, điện thoại: 0913.540.198.

Về hình thức thực hiện:

Đối với MTTQ các địa phương: Đề nghị báo cáo với Thường trực cấp ủy, chủ trì phối hợp với chính quyền và làm đầu mối, tập hợp các tổ chức thành viên triển khai tuyên truyền, vận động, kêu gọi các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực quyên góp hàng hóa, vật phẩm để ủng hộ Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tránh việc chồng chéo giữa các tổ chức hội trên địa bàn.

Lưu ý, do điều kiện về khoảng cách địa lý, hàng hóa, vật phẩm ủng hộ ưu tiên hàng khô (Lương thực, thực phẩm khô, như: Lạc, đậu, đồ biển khô, đồ đã chế biến sẵn ... ; củ quả để được dài ngày ...); trừ hàng là củ quả, số còn lại đề nghị đóng gói nhỏ gọn gàng, mỗi gói không quá 1kg, có ghi tên sản phẩm cụ thể để thuận lợi công tác vận chuyển và phân phát.

Đối với các tổ chức thành viên

Đề nghị lãnh đạo các tổ chức thành viên hướng dẫn các đơn vị trực thuộc phối hợp với MTTQ cùng cấp vận động, kêu gọi các nguồn lực, vật phẩm hỗ trợ Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; thống nhất đầu mối tiếp nhận ủng hộ là MTTQ cấp huyện. Mặt trận Tổ quốc cấp huyện chịu trách nhiệm kết nối, tập hợp hàng hóa, vật phẩm trên địa bàn, báo cáo về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để thống nhất trên toàn tỉnh. Đối với các vị Ủy viên là cá nhân tiêu biểu của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tùy vào điều kiện cụ thể, phối hợp đăng ký trực tiếp qua đầu mối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Việc hỗ trợ Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19 hết sức ý nghĩa, cấp bách và đầy tính nhân văn, vì vậy đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức thành viên quan tâm phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả./.

PV


PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]