(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12-1, Ban Thường trực Ủy ban đoàn kết Công giáo (ĐKCG) tỉnh Thanh Hóa đã tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban ĐKCG Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban ĐKCG tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện các ban, ngành cấp tỉnh, ủy viên Ủy ban ĐKCG tỉnh, trưởng ban ĐKCG các huyện, thị xã, thành phố.

Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng 12-1, Ban Thường trực Ủy ban đoàn kết Công giáo (ĐKCG) tỉnh Thanh Hóa đã tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban ĐKCG Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban ĐKCG tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện các ban, ngành cấp tỉnh, ủy viên Ủy ban ĐKCG tỉnh, trưởng ban ĐKCG các huyện, thị xã, thành phố.

Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2021 dù có nhiều khó khăn về thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động tới mọi mặt đời sống xã hội, song Ủy ban ĐKCG tỉnh và ban ĐKCG các huyện, thị xã, thành phố đã có nhiều hoạt động thiết thực, tuyên truyền, vận động bà con giáo dân đoàn kết vượt qua khó khăn, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo”, thực hiện tốt việc tập hợp đoàn kết, thực hiện vai trò của người công giáo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban ĐKCG Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban ĐKCG tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Công tác bác ái xã hội luôn được đồng bào công giáo trong tỉnh tham gia tích cực với tinh thần sống đạo, mến Chúa, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn.

Năm 2021, đồng bào công giáo đã quyên góp giúp người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, ủng hộ đồng bào bị bão lụt, trao quà những ngày lễ trọng, Tết Nguyên đán, đóng góp quỹ vắc xin và quyên góp nhu yếu phẩm gửi hỗ trợ đồng bào TP Hồ Chí Minh... với số tiền hơn 15,3 tỷ đồng.

Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Phó Chủ tịch Ủy ban ĐKCG tỉnh Đặng Chí Công báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy ban ĐKCG tỉnh năm 2021.

Hoạt động của Ủy ban ĐKCG các cấp luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của Ủy ban MTTQ và các ban, ngành. Thường trực Ủy ban ĐKCG tỉnh đã phối hợp với MTTQ tỉnh, Caritas Thanh Hóa tổ chức nhiều hoạt động từ thiện nhân đạo như trao quà tết cho người nghèo, xây nhà tình thương, tặng hệ thống lọc nước sạch...

Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Năm 2022, Ủy ban ĐKCG tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào công giáo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; tuân theo đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”; tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện “mục tiêu kép” vừa tích cực phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo”, xây dựng xứ họ đạo tiên tiến, xứ họ đạo tự quản, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Lãnh đạo Ủy ban ĐKCG tỉnh trao Giấy khen của Ủy ban ĐKCG tỉnh cho các tập thể có thành tích nổi bật trong phong trào thi đua năm 2021.

Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Ủy ban ĐKCG tỉnh trao Giấy khen của Ủy ban ĐKCG tỉnh tặng các cá nhân có thành tích nổi bật trong phong trào thi đua năm 2021.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban ĐKCG tỉnh đã trao Giấy khen của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh cho 3 tập thể, 15 cá nhân có thành tích nổi bật trong phong trào thi đua năm 2021.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]