(Baothanhhoa.vn) - Sáng 27-11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm và phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn trong công tác giám sát, phản biện xã hội (GSPBXH) của Ủy ban MTTQ tỉnh. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm và phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn trong công tác giám sát, phản biện xã hội

Sáng 27-11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm và phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn trong công tác giám sát, phản biện xã hội (GSPBXH) của Ủy ban MTTQ tỉnh. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm và phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn trong công tác giám sát, phản biện xã hội

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung trao đổi kinh nghiệm, nêu lên những đóng góp của Hội đồng tư vấn, cũng như chia sẻ khó khăn, vướng mắc và các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác GSPBXH. Dù tham gia giám sát, phản biện lĩnh vực nào, các thành viên Hội đồng tư vấn đều nhiệt tình và trách nhiệm cao. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi để phát huy năng lực các vị trong các Hội đồng tư vấn.

Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm và phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn trong công tác giám sát, phản biện xã hội

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lê Thị Huyền trình bày báo cáo Đề dẫn.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng: Trong lĩnh vực phản biện xã hội, các Hội đồng tư vấn hoạt động tích cực, hiệu quả thì trong hoạt động giám sát còn nhiều hạn chế, do chưa có điều kiện giám sát độc lập.

Hội đồng tư vấn còn bị động về nội dung phản biện, một số nội dung giao phản biện quá gấp gáp, chưa đủ thời gian để Hội đồng phản biện nghiên cứu, khảo sát, có ý kiến thỏa đáng.

Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm và phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn trong công tác giám sát, phản biện xã hội

Ông Đỗ Hữu Thích, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn dân chủ - pháp luật tham luận tại tọa đàm.

Để hoạt động GSPBXH đạt hiệu quả cao trong thời gian tới, các đại biểu cho rằng MTTQ các cấp cần chủ động xây dựng chương trình giám sát chuyên đề, trong đó chọn vấn đề nổi cộm, dư luận quan tâm nhiều để chủ động giám sát; không ngừng đổi mới và đa dạng hóa hình thức tổ chức hoạt động phản biện xã hội; nội dung cần phản biện phải được chuẩn bị kỹ càng, chủ đáo, đầy đủ…

Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm và phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn trong công tác giám sát, phản biện xã hội

Ông Lê Văn Cuông, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn dân chủ - pháp luật tham luận tại tọa đàm.

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến phát biểu rất tâm huyết, trách nhiệm, cụ thể của các đại biểu; đồng thời cho rằng nội dung GSPBXH của MTTQ các cấp mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn lúng túng, chưa rõ cách làm, hiệu quả chưa cao.

Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm và phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn trong công tác giám sát, phản biện xã hội

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy kết luận Hội nghị.

Xác định năm 2022 là năm đột phá trong nâng cao chất lượng hoạt động GSPBXH của hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội cần chủ động xây dựng chương trình, lựa chọn nội dung giám sát cụ thể, nhất là giám sát những vấn đề nóng, những vấn đề Nhân dân đặc biệt quan tâm; tiếp tục mở rộng đối tượng, phạm vi giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của mình; theo dõi việc trả lời kiến nghị của các cơ quan chức năng.

Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm và phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn trong công tác giám sát, phản biện xã hội

Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Các Hội đồng tư cần vấn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động của từng Hội đồng để tránh chồng chéo. Đồng thời chủ động nắm bắt thêm các vấn đề cần giám sát, phản biện, để từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động GSPBXH của MTTQ, phản ánh được mong mỏi của người dân, doanh nghiệp.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]