(Baothanhhoa.vn) - Sáng 7-6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa; Trịnh Tuấn Thành, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn; Phạm Kim Tân, Tổng Thư ký, Trưởng Ban Khoa học - Công nghệ, Tư vấn phản biện và Giám định xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thanh Hóa, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa, đã tiếp xúc cử tri thị xã Bỉm Sơn trước Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại thị xã Bỉm Sơn

Sáng 7-6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa; Trịnh Tuấn Thành, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn; Phạm Kim Tân, Tổng Thư ký, Trưởng Ban Khoa học - Công nghệ, Tư vấn phản biện và Giám định xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thanh Hóa, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa, đã tiếp xúc cử tri thị xã Bỉm Sơn trước Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại thị xã Bỉm Sơn

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại thị xã Bỉm Sơn.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tới cử tri thị xã Bỉm Sơn thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo kết quả giải quyết, kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XVIII. Đồng thời, thông báo kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 5 tháng đầu năm, ước thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại thị xã Bỉm Sơn

Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông tin tới cử tri tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri thị xã Bỉm Sơn bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những thành quả mà tỉnh đạt được trong những tháng đầu năm, nhất là việc kiểm soát, khống chế dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, cử tri cũng bày tỏ sự tin tưởng về những kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Trong không khí dân chủ và tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm, cử tri thị xã Bỉm Sơn đã đề xuất, kiến nghị tới tổ đại biểu HĐND tỉnh một số nội dung, như: Đề xuất nâng cấp, cải tạo tuyến đường Hồ Tùng Mậu, đại lộ Lê Lợi đã bị xuống cấp nghiêm trọng; việc triển khai khu tái định cư đường Hồ Tùng Mậu chậm trễ, hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng, thoát nước bị hư hỏng nặng gây khó khăn cho sinh hoạt của Nhân dân; rà soát nhu cầu sử dụng đất thực tế tại dự án Ga Bỉm Sơn, diện tích nào không sử dụng đề nghị có phương án trích đo, giao cho Nhân dân đã sinh sống ổn định.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại thị xã Bỉm Sơn

Cử tri thị xã Bỉm Sơn dự buổi tiếp xúc.

Cử tri thị xã Bỉm Sơn cũng kiến nghị với Tổ đại biểu HĐND tỉnh về việc bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tại khu B - Khu công nghiệp Bỉm Sơn; đầu tư cải tạo sông Tam Điệp; điều chỉnh cơ chế, chính sách, phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách tại phường, xã theo Nghị quyết số 232/NQ-HĐND của HĐND tỉnh...

Cử tri cũng phản ánh việc hiện nay một số diện tích đất đã giao cho doanh nghiệp, đơn vị thuê nhưng sử dụng không hiệu quả. Nhiều diện tích bị bỏ hoang, cơ sở vật chất xuống cấp, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và lãng phí tài nguyên.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại thị xã Bỉm Sơn

Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Trịnh Tuấn Thành, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn đã giải trình, làm rõ một số ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền thị xã Bỉm Sơn. Đồng thời, thông báo tới cử tri những phương án giải quyết đối với một số vấn đề mà các cấp có thẩm quyền đã phê duyệt.

Theo đó, với đề xuất về việc nâng cấp đường Hồ Tùng Mậu, Sở Giao thông - Vận tải đã xây dựng dự án, hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu và dự kiến cuối năm 2022 sẽ triển khai công tác cải tạo. Với trục đường Lê Lợi, sau khi thi công hoàn thiện cầu Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn sẽ huy động nguồn lực nâng cấp đồng bộ tuyến đường này để kết nối với cầu Hà Lan.

Về việc chậm đầu tư dự án tái định cư đường Hồ Tùng Mậu, hiện nay tỉnh đã giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp phối hợp xem xét nguồn vốn bổ sung thực hiện dự án. Ngoài việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật dự án, dự kiến sẽ mở rộng khoảng 100 lô tái định cư phục vụ nhu cầu tái định cư cho Khu A, khu B Khu Công nghiệp Bỉm Sơn.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại thị xã Bỉm Sơn

Đại biểu Trịnh Tuấn Thành, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn tiếp thu và giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Về vấn đề dự án Ga Bỉm Sơn bị chậm tiến độ kéo dài cử tri đã kiến nghị nhiều lần, hiện nay thị xã đang tiếp tục kiến nghị Bộ Giao thông - Vận tải xác định hiện trạng, đưa ra phương án tối ưu nhất để giải quyết. Thị xã cũng đang rà soát diện tích đất đã cho các doanh nghiệp thuê nhưng sử dụng không hiệu quả để đề xuất các cấp có thẩm quyền phương án chuyển mục đích sử dụng...

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Trịnh Tuấn Thành, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn trân trọng cảm ơn sự quan tâm cùng những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết của cử tri thị xã Bỉm Sơn. Thị xã Bỉm Sơn sẽ chỉ đạo các phòng, ban trả lời cụ thể các vấn đề cử tri quan tâm và ghi nhận các ý kiến để tổng hợp, đề xuất tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Minh Hằng


Minh Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]