Chiều 8-1, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIX Công đoàn Thanh Hoá (nhiệm kỳ 2018 - 2023); tổng kết công tác công đoàn năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

Chiều 8-1, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIX Công đoàn Thanh Hoá (nhiệm kỳ 2018 - 2023); tổng kết công tác công đoàn năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền , lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Qua nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIX Công đoàn Thanh Hoá, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả toàn diện. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn, có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức hoạt động để phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa phương, đơn vị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên. Trong đó nổi bật là công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ). Các cấp công đoàn tổ chức tốt “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân”; “ Tháng an toàn vệ sinh lao động”, “Tháng hành động vì trẻ em” và “Ngày gia đình Việt Nam”… Đã trao 395.031 suất quà với tổng trị giá trên 68,220 tỷ đồng đến NLĐ có hoàn cảnh khó khăn và các cháu là con công nhân, lao động nghèo, bị tật nguyền. 3 năm qua, LĐLĐ tỉnh ký 39 bản thỏa thuận hợp tác với các đối tác cung cấp các dịch vụ, ưu đãi các sản phẩm cho đoàn viên, NLĐ; kết quả, có 51.000 đoàn viên, NLĐ được hưởng lợi với số tiền 6,8 tỷ đồng. Thực hiện chương trình “Mái ấm công đoàn”, LĐLĐ tỉnh đã xét, hỗ trợ sửa và làm mới 466 “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 18,782 tỷ đồng. Hỗ trợ cho 2.543 trường hợp khó khăn do dịch COVID-19 với số tiền 1,267 tỷ đồng từ nguồn tài chính tích luỹ của tổ chức công đoàn…

Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền , lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

Toàn cảnh hội nghị.

Đối với thực hiện nhiệm vụ năm 2020, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đề ra và các chỉ tiêu của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Kết quả có 20/20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho CNVCLĐ, công tác tham gia quản lý Nhà nước, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ, hoạt động xã hội từ thiện; thu kinh phí, đoàn phí công đoàn; công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực kinh tế ngoài Nhà nước…

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng và biểu dương thành tích mà các cấp công đoàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, các cấp công đoàn cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ động nắm bắt tình hình công nhân, viên chức, lao động. Quan tâm đổi mới công tác tập hợp đoàn viên; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đủ sức thu hút, vận động đoàn viên, lấy sự hài lòng của công nhân lao động làm thước đo chất lượng hoạt động của các tổ chức công đoàn. Tiếp tục phát động, tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền , lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

Các đồng chí: Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân.

Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền , lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

Các tập thể được tặng Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền , lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

Các tập thể được tặng Cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh.

Nhân dịp này, các đồng chí: Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân đã có thành tích trong công tác và hoạt động công đoàn, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhiều tập thể tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh và đạt thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2020.

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]