Với 438/440 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 91,25% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về miễn nhiệm Chủ tịch nước

Với 438/440 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 91,25% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về miễn nhiệm Chủ tịch nước

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng . (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Chiều 2/4, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc về công tác nhân sự.

Theo chương trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã nghe Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc công bố dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước.

Quốc hội quyết nghị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Phú Trọng.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội bầu được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Với 438/440 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 91,25% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng.

Với tình cảm thắm thiết, thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng hoa ông Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh hơn 2 năm qua, trong điều kiện cụ thể, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đồng thời giữ cương vị Chủ tịch nước. Mặc dù nhiệm vụ rất nặng nề nhưng trách nhiệm cao cả trước Đảng, trước nhân dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành hết tâm sức của mình cho sự phát triển của đất nước, hoàn thành xuất sắc trọng trách trên cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời cảm ơn trân trọng và kính chúc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn mạnh khỏe, cùng Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, đưa đất nước Việt Nam ngày càng phát triển nhanh, bền vững.

Ông Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14/4/1944, quê quán xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Ông là Tổng Bí thư các khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX, X, XI, XII, XIII; Thường trực Bộ Chính trị từ tháng 8/1999-4/2001; Ủy viên Trung ương Đảng khóa VII (từ 1/1994), VIII, IX, X, XI, XII, XIII; Chủ tịch nước từ tháng 10/2018 đến nay; Chủ tịch Quốc hội khóa XI, XII; Bí thư Quân ủy Trung ương; Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII, XIV.

Trong phiên họp chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]